Cần Thơ: 1 ngày phá 4 điểm ghi đề

Thứ Hai, 15/10/2007, 14:48

Qua thời gian theo dõi, 16h30' ngày 10/10, lực lượng Cảnh sát đấu tranh chống TNXH thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt quả tang 4 tụ điểm tổ chức ghi số đề.

Theo nguồn tin của quần chúng nhân dân, có một số đối tượng tổ chức ghi số đề tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Qua thời gian tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng này, lực lượng Cảnh sát đấu tranh chống TNXH Công an TP Cần Thơ lập chuyên án triệt phá.

Điều rất khó khăn là các điểm ghi đều nằm gần nhau, nếu bắt điểm này không khéo có thể điểm gần đó biết tẩu tán hết tang vật. Các phương án được vạch ra. Thời gian đã chín muồi, đúng 16h30’, các mũi tấn công của lực lượng Công an được lệnh đồng loạt từ các hướng tấn công vào 4 điểm tổ chức ghi số đề, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 59 phơi số đề có giá trị bằng tiền 261.486.800đ, trên 9 triệu tiền mặt, 4 máy fax, 1 máy tính xách tay, 3 máy điện tử tính tiền hiệu Casio, 1 máy soi tiền, 3 điện thoại để bàn, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật khác liên quan.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Luân, 18 tuổi, Huỳnh Thị Thu Hà, 46 tuổi, Phạm Thanh Triều, 36 tuổi, Nguyễn Thúy Phượng, 33 tuổi và Vũ Thị Hoa, 51 tuổi.

Điểm thứ nhất ở số nhà 33/16, do Phạm Thanh Triều và vợ là Nguyễn Thúy Phượng làm chủ. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 3.530.000đ, 31 phơi số đề có giá trị bằng tiền 239.040.800đ, 2 máy fax, 2 máy tính điện tử Casio, 1 radio, 1 máy soi tiền, 1 máy tính xách tay và một số tang vật liên quan.

Điểm thứ hai là nhà của Nguyễn Văn Luân ở số 71/19. Tại đây thu giữ 17 phơi số đề trị giá bằng tiền 11.888.000đ, 1 máy fax và một số tang vật khác.

Điểm thứ ba là nhà của Huỳnh Thị Thu Hà, số nhà 9/2A.

Điểm thứ 4 là nhà của Vũ Thị Hoa ở số 33/37B. Các điểm ghi số đề trên đều ở đường Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo lời khai của các đối tượng, hình thức ghi số đề đều qua điện thoại và máy fax. Trong vụ án này, Phạm Thanh Triều là chủ thầu. Triều thu thập những tay em ghi cho Triều từ tháng 2/2007 đến ngày bị bắt, trung bình mỗi ngày ghi được 20 triệu đồng (ngày ghi nhiều nhất được 30 triệu đồng, ngày ít nhất được 15 triệu đồng). Nhà Triều lúc nào cũng khóa chặt cổng, trên lầu lúc nào cũng đóng kín cửa. Triều để máy fax và các phương tiện ghi số đề ở trên lầu để hoạt động

Nhân Sơn
.
.
.