Cầm cố xe máy nhưng khai báo gian dối

Thứ Tư, 30/01/2019, 08:28
Ngày 29-1, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Đức Hiếu (20 tuổi ở thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương, Yên Dũng) về hành vi thông tin sai sự thật đến cơ quan chức năng với mức phạt là 750 nghìn đồng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn của anh Trần Đức Hiếu trình báo về việc: Khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực đê tả sông Cầu, đoạn thuộc thôn Đông Hương (xã Nham Sơn), anh Hiếu bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường đánh, cướp đi xe máy BKS 98G1-055.18.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, vết thương trên người Hiếu, đồng thời tổ chức xác minh đối tượng theo đặc điểm nhận dạng trong đơn trình báo. Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận thấy những điểm về dấu vết hiện trường và trên cơ thể người trình báo có nhiều điểm nghi vấn, không trùng khớp nên đã tổ chức đấu tranh, làm rõ. Đồng thời, tổ chức truy tìm chiếc xe máy bị mất.

Đến 16h ngày 25-1, cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện trình báo bị cướp mất được Hiếu cầm cố lấy 10 triệu đồng tại một cửa hiệu cầm đồ ở khu 5 (thị trấn Neo). Đối tượng khai nhận do không có tiền chuộc tài sản, lo sợ bị gia đình trách mắng nên đã dựng nên sự việc như trên.

P.A.
.
.
.