Cãi nhau, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Thứ Ba, 05/05/2009, 21:02
Do nghi vợ có “bồ”, trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, không làm chủ được mình, anh Khoa đã dùng dao đâm vào ngực vợ là chị Hoa, khiến chị Hoa tử vong.

Khoảng 13h ngày 3/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông nhận được tin báo, tại quán bia Victory ở số 36, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông có vụ án mạng.

Đội đã báo cáo Công an TP Hà Nội, cùng Công an phường Văn Quán bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, Đội trọng án 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng PC21 Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, phối hợp điều tra vụ án.

Nạn nhân là chị Trần Thị Hoa, 25 tuổi, người làm thuê cho quán bia đã bị chồng là Nguyễn Lương Khoa, 27 tuổi, trú tại xã Ngọc Châu (Tân Yên, Bắc Giang) dùng dao đâm vào ngực khiến chị tử vong.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do nghi vợ có “bồ”, anh Khoa rất bực tức. Thời gian này, con đang ốm, điện thoại nhiều lần không thấy vợ nghe máy, anh Khoa đã đi từ Bắc Giang xuống Hà Đông tìm vợ. Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, không làm chủ được mình, anh Khoa đã dùng dao đâm vợ.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ

A.H.
.
.
.