Các điểm kinh doanh biến tướng ở Tp.HCM: “Phá” nhưng chưa “triệt” được

Thứ Bảy, 16/07/2005, 07:38

Các cơ quan chức năng đã tước giấy phép 106 điểm kinh doanh karaoke, 7 vũ trường, 141 điểm kinh doanh băng đĩa nhạc, 9  nhà hàng, 15 khách sạn tại Tp. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 3 đến nay, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an và các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra và khám phá gần 20 điểm kinh doanh có dấu hiệu biến tướng qua việc tụ tập số đông thanh niên sử dụng thuốc lắc như karaoke Song Ngọc, khách sạn Bin-Bo ở quận Bình Thạnh, Ben Ben ở quận 1...

Các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương khác vẫn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra theo Chỉ thị 17/TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 25/5/2005. Tuy nhiên, việc xử lý các điểm kinh doanh nói trên còn nhiều vướng mắc bởi các quy định pháp luật, nhiều điểm kinh doanh sau khi vi phạm vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo ông Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc Sở VHTT Tp. Hồ Chí Minh thì công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuộc ngành nghề nhạy cảm được thực hiện trong nhiều năm qua. Cơ quan chức năng chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự 23 vụ, phạt hành chính trên 10 tỉ đồng hàng năm.

Cũng theo ông Tấn, việc tồn tại nhiều điểm kinh doanh sau khi bị xử lý vi phạm có nhiều nguyên nhân, bởi hiện nay theo Luật Doanh nghiệp thì việc đăng ký kinh doanh rất dễ dàng, các chủ kinh doanh sau khi bị rút giấy phép chỉ cần nhờ người khác đứng tên thì trong vòng 10 ngày, họ đã có được giấy phép mới để tiếp tục hoạt động.

Sở VHTT chỉ cấp phép các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa như karaoke, vũ trường, băng đĩa nhạc… còn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp và Luật Doanh nghiệp không hạn chế việc này. Ngay cả việc biểu diễn nghệ thuật ở nhà hàng, quán bar hiện nay cũng bị buông lỏng, các chương trình không qua kiểm duyệt nên cũng không có ai quản lý.

Trở lại với sự việc ở “động lắc” Ben Ben, qua làm việc với Công an quận 1, chúng tôi được biết, từ tháng 7/2004  đến nay, Ben Ben đã 11 lần bị lập biên bản vi phạm, sau lần kiểm tra ngày 3/6, tạm giữ 129 đối tượng, phát hiện 37 đối tượng có sử dụng chất ma tuý, Công an quận 1 đã lập hồ sơ thông báo về địa phương các trường hợp trên.

Đối với chủ kinh doanh do không đủ yếu tố truy cứu hình sự nên chuyển sang UBND quận đề nghị tước giấy phép kinh doanh vì đã nhiều lần vi phạm

Nguyễn Đặng
.
.
.