Vận chuyển ma túy đá và cần sa "gặp" Cảnh sát cơ động

Thứ Ba, 29/09/2015, 16:26
Lực lượng CSCĐ đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ, gồm: 17 điếu cần sa và gần 1 kg ma túy dạng đá.

Chiều 29/9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 27 rạng sáng 28/9, hai Tổ công tác của Đại đội 3 Trung đoàn trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn quận Long Biên – Hà Nội, đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ, gồm: 17 điếu cần sa và gần 1 kg ma túy dạng đá.

Cụ thể, Đại úy Đỗ Mạnh Trường cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện Ngô Mạnh Hòa (17 tuổi), trú tại Đức Giang, quận Long Biên, sử dụng xe máy chở Nguyễn Hoài Nhi (14 tuổi), trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính hai đối tượng nêu trên, tổ công tác đã thu 17 điếu cần sa, được cất giấu trong vỏ bao thuốc lá của Hòa. Đối tượng tự khai đang trên đường đi bán cho các con nghiện thì bị bắt giữ.

Gần 1 kg ma túy đá bị thu giữ trên xe taxi.

Cùng thời điểm này, Thượng úy Nguyễn Hồng Giang, Tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ đang tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên đã phát hiện chiếc xe taxi dừng đỗ bên đường theo hướng từ Hải Phòng về Hà Nội có nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, nam thanh niên ngồi ghế trước tự khai là Mai Văn Công (20 tuổi), trú tại huyện Xuân Trường (Nam Định), bên cạnh để một túi xách, trong có 10 túi nilon chứa chất bột màu trắng. Đối tượng tự khai là ma túy dạng đá. Qua giám định, số ma túy trên có trọng lượng gần 1 kg.

Người thanh niên đi cùng Công, tự khai là Vũ Đức Thịnh (32 tuổi), trú tại Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Các đối tượng và tang vật trong hai vụ ma túy đã bị tổ công tác chuyển đến Công an sở tại và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật...

Đào Minh Khoa
.
.
.