2 con nghiện cướp gần 700 triệu đồng rồi trốn lên núi

Thứ Tư, 21/01/2015, 20:59
Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng Hà Văn Chi (39 tuổi), trú tại xã Phổ Cáo, huyện Bắc Quang và Hoàng Văn Nguyên (36 tuổi), trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gây ra vụ cướp gần 700 triệu đồng.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, để có tiền phục vụ cơn nghiện ma túy, Hà Văn Chi rủ Hoàng Văn Nguyên tham gia cướp tài sản của người đi đường. Bọn chúng sử dụng xe máy, ngang nhiên đứng ở ngoài đường quốc lộ, khi thấy có người đi qua để túi sơ hở sẽ tấn công cướp tài sản.

Vào khoảng 7h30 ngày 20/1, tại km17+600 đoạn từ TP Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), Chi và Nguyên phát hiện hai “con mồi” đi xe máy đã bám đuổi theo, đến đoạn đường vắng  bọn chúng áp sát và chặn xe rồi cướp túi của nạn nhân lên xe máy chạy trốn.

Đối tượng Hà Văn Chi và Hoàng Văn Nguyên

Nạn nhân là bà Vũ Thị Ngói (70 tuổi), trú tại tổ 6,  phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) cùng con gái đang trên đường đi chợ. Do bản thân làm nghề buôn bán, đổi tiền ở chợ cửa khẩu, nên trong túi xách của  bà Ngói có rất nhiều tiền gồm 2 vạn Nhân dân tệ và 14 triệu đồng tiền Việt Nam.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Hà Văn Chi (áo màu sậm đang ngồi) .

Tại chân núi đá cách hiện trường khoảng 4km, thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang phát hiện một số tư trang cùng chiếc xe máy của các đối tượng được giấu trong bụi cây.

Xác định 2 tên cướp đã trốn trên núi, tổ công tác chia làm nhiều mũi phục kích 2 con đường độc đạo đi xuống núi để vây bắt đối tượng.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Chi mò xuống núi đi hỏi thuê xe máy của người dân đã bị bắt giữ.

Đến khoảng 3h sáng 21/1, Nguyên xuống núi đi theo đường mòn thuộc thôn Giang Nam, nhanh chóng bị lực lượng chức năng khóa tay khi không kịp tẩu thoát.

Cơ quan Công an thu hồi số tiền được các đối tượng giấu trong khe đá

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi cướp tài sản và chỉ nơi bọn chúng cất giấu số tiền trên trong khe đá trên núi.

Gần 700 triệu đồng được Công an thu hồi trả cho nạn nhân .

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Chi từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện toàn bộ tài sản của nạn nhân đã được cơ quan Công an thu hồi, tiến hành thủ tục trao trả cho nạn nhân.

M.Hiền – T.Thực
.
.
.