Cá cược đá gà qua mạng

Thứ Năm, 04/02/2016, 16:58
Ngày 4- 2, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi bắt ổ cá cược đá gà qua mạng ăn tiền tại nhà số 117, tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi do đối tượng Lê Minh Sang (tự Tèo, 38 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đứng ra tổ chức. Có 20 đối tượng bị lập biên bản xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai đã thuê địa điểm tổ chức đá gà qua mạng với giá 3 triệu đồng/tháng. Thời gian hoạt động từ 10- 18h hàng ngày cho khoảng 15-30 con bạc, số tiền đặt cược cao nhất là 4 triệu đồng/trận. Trang mạng đá gà trực tuyến từ Philippines, Sang được đối tượng Phan Văn Hoàng (Út Cam, 32 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) giao cho tài khoản 2000 USD (theo quy ước mỗi USD bằng 50 ngàn đồng), tương đương 100 triệu đồng. Sang đã thuê Nguyễn Hoàng Tâm (30 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận) đến địa điểm trên mở máy trang mạng đá gà trực tuyến rồi cho các con bạc xem tỷ lệ kèo, tỷ lệ thắng thua rồi cho gà để đặt cược. Người chơi trực tiếp giao tiền cho Sang và chung chi tiền thắng thua sau khi kết thúc mỗi trận đá.

Đối tượng Sang bị bắt cùng tang vật.

Hàng ngày khoảng 8h sáng, Sang và Hoàng gặp nhau tại quán cà phê để tính toán tiền thắng thua của ngày hôm trước. Mỗi tháng Hoàng trả lương cho Sang 6 triệu đồng và chia cho Sang khoảng 15 triệu đồng tiền hoa hồng mà y hưởng được từ nhà cái.

15h30 ngày 30- 1- 2016, khi Sang đang tổ chức cho các con bạc đánh cược thì bị các trinh sát lực lượng Công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm hơn 36 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi cá cược, 1 dàn máy vi tính…Đây là hình thức đánh bạc lần đầu tiên bị bắt ở TP Hồ Chí Minh.

Phương Tuyền
.
.
.