Cầm đầu cả nhóm giang hồ truy sát cậu vợ

Thứ Hai, 31/08/2015, 08:31
Chiều 30/8, Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết đối tượng Trương Thanh Liêm, tự Vũ "búa”, 33 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau (ảnh bên) vào chiều tối 29/8 đã ra đầu thú sau 2 tuần trốn khỏi địa phương.



Vũ “búa” được xác định là đối tượng cầm đầu một băng nhóm giang hồ truy sát, làm anh Nguyễn Bé Minh (33 tuổi, ngụ Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP Cà Mau) bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Như Báo CAND số phát hành ngày 18/8 đã phản ánh, vào sáng 16/8, anh Minh đến nhà cha vợ Vũ “búa” nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với Vũ “búa” và đã được mọi người có mặt hôm đó can ngăn, anh Minh cũng đã về nhà. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, Vũ “búa” dẫn khoảng 20 thanh niên mang hung khí hung hăng vào tận nhà đâm, chém anh Minh khi anh đang ngủ.

Anh Minh bỏ chạy nhưng Vũ “búa” cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi đến cùng. Cho đến khi anh Minh gục tại chỗ, Vũ “búa” cùng đồng bọn mới rời khỏi hiện trường.

Binh Huyền
.
.
.