Tài xế ô tô đâm vào thai phụ rồi điên cuồng bỏ chạy

Thứ Sáu, 28/04/2017, 11:10
Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe ôtô đã bỏ chạy, lực lượng CSGT Trạm Thăng Bình hỗ trợ truy đuổi gần 15km mới phát hiện, tạm giữ phương tiện để bàn giao Công an huyện Phú Ninh điều tra, làm rõ.


Sáng 28-4, tin từ Trạm CSGT Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa hỗ trợ truy đuổi một ôtô 7 chỗ ngoại tỉnh gây tai nạn bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 27-4, trên tuyến ĐT615, đoạn qua thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, xe ôtô 4 chỗ BKS 38A-134.26 do Trần Quốc Việt (trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng xã Tam Lộc - Tam Kỳ đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 92N9-8516, do chị Huỳnh Thị Hoài Th. đang mang thai (35 tuổi, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển.

Ôtô bị tạm giữ.

Sau khi xảy ra va chạm, xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường, còn chị Th. bị thương được người dân gần đó phát hiện đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhận định khả năng xe ôtô sau khi ra QL1A sẽ đi theo hướng Đà Nẵng nên đã điện báo Trạm CSGT Thăng Bình nhờ phối hợp truy đuổi.

Tiếp nhận tin báo của Công an huyện Phú Ninh, Tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A phát hiện chiếc ôtô khả nghi giống với mô tả xe ôtô đã va chạm trong vụ tai nạn nên tiến hành truy đuổi.

Lốp trước bên phải xe bị xịt.

Điều đáng nói là dù lốp trước bên phải của xe ôtô bị xịt, song tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Sau quãng đường truy đuổi dài gần 15km từ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên ra đến thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, lực lượng CSGT đã đuổi kịp và tiến hành tạm giữ xe ôtô nói trên, bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngọc Thi
.
.
.