CSGT hốt gọn băng cướp

Thứ Hai, 18/02/2008, 10:08
Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa, tổ tuần tra CSGT đường bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thấy bóng CS, 2 xe máy trên đồng loạt rồ ga bỏ chạy về hướng huyện Mộ Đức.

Tổ CSGT đuổi theo, đến khu vực xã Nghĩa Phương đã bắt giữ 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy không thấy biển kiểm soát do bị bùn trét che lấp số. Sau khi giữ xe đưa về Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh, trước những tình tiết mờ ám, bất minh từ biển xe trét bùn, 2 đối tượng tìm cách bỏ trốn, tổ CSGT quyết định chuyển 2 đối tượng cho Công an huyện Tư Nghĩa điều tra làm rõ.

Tại Công an huyện Tư Nghĩa, 2 thanh niên này khai tên là Phạm Tiến Định (17 tuổi), ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức và Võ Minh Đức (19 tuổi), ở thị trấn Mộ Đức.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đấu tranh, bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc Định và Đức khai ra sự thật, trước đó cùng đồng bọn tổ chức đi cướp giật tài sản người đi đường thì bị bắt. Một băng cướp nguy hiểm đã lộ diện.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện đã tỏa đi bắt những đối tượng còn lại.

Đến 5h sáng 7/1, lần lượt 7 tên cướp đã bị bắt đưa về Công an huyện Tư Nghĩa, gồm Trần Như Hiển (Hiển “liều", 18 tuổi), Trà Văn Mỹ (21 tuổi), Phạm Anh Tuấn (21 tuổi), Trịnh Minh Sỹ (21 tuổi), Phan Đình Nghĩa (17 tuổi), đều ngụ xã Đức Minh; Đỗ Thanh Tuấn (17 tuổi), ở thị trấn Mộ Đức và Trần Hữu Long (16 tuổi), ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.

Bọn chúng khai nhận từ tháng 4/2007 đến nay đã gây ra gần 20 vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng của người đi đường ở 2 huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa.

Ngoài ra, bọn chúng còn gây hàng chục vụ cưỡng đoạt, trộm tài sản khác. 

Hiện Công an huyện Mộ Đức đang điều tra mở rộng vụ án

Thành Sự
.
.
.