CSGT Đăk Nông bắt 2 vụ trộm cắp xe máy vào ban đêm

Thứ Hai, 17/08/2015, 17:09
Ngày 17/8, Đại tá Hồ Công Hoa – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, trong hai ngày 13 và 15/8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 đã mưu trí dũng cảm bắt 2 vụ trộm cắp xe máy vào ban đêm, bắt giữ 3 đối tượng, tạm giữ 2 xe máy, 7 vam phá khóa và nhiều vật dụng có liên quan.

Điển hình như vụ xảy ra tối ngày 13/8, vào lúc 19h30, tại địa bàn xã Nhân Cơ (Đắk Rlấp), Đội tuần tra kiểm soát số 2 thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do thượng úy Trần Đăng Khoa – Đội phó, làm tổ trưởng cùng 5 đồng chí trong tổ tuần tra đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp xe máy: Lý Văn Tình (25 tuổi) trú tại ấp 5, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước) và Phạm Ngọc Thành (26 tuổi) trú tại ấp 7, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cùng tang vật là chiếc mô tô mang biển kiểm soát 48F1- 0.5390 do người dân ở huyện Đắk Song báo mất xe vào lúc 18h15 cùng ngày.

Khám xét, trong túi 2 đối tượng, Tổ tuần tra kiểm soát còn thu giữ thêm 4 vam phá khóa, 1 thanh trợ lực, 1 ví da, trong đó có 1 chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe và 1 giấy đăng ký xe của nạn nhân.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy Lý Văn Tình và Phạm Ngọc Thành và tang vật của vụ án.

Qua đấu tranh ban đầu chúng khai nhận: Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, trong lúc đang đi trên đường để dò la thì thấy xe mô tô BKS: 48F1- 0.5390 của anh Nguyễn Văn Thủy, trú tại thôn 7 xã Nam Bình (Đắk Song) dựng trước cổng nhà, không có người trông coi chúng đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Cũng với tinh thần chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm vào lúc 19h30 tối 15/8, tại thị trấn Kiến đức, huyện Đăk R’lấp, trong lúc tuần tra kiểm soát các lưu lượng phương tiện giao thông qua lại trên địa bàn Tổ tuần tra lại tiếp tục bắt được 1 đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật là chiếc xe máy mang biển kiểm soát: 47B1 – 647.47 do người dân báo mất trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ tại thị xã Gia Nghĩa.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Đình Hải (26 tuổi) trú tại thôn 6, xã Hoàng Thành – huyện Hoàng Hóa – tỉnh Thanh Hóa khai nhận đã lấy chiếc xe máy trên tại thị xã Gia Nghĩa. 

Theo thượng úy Trần Đăng Khoa cho biết đối tượng Hải rất manh động liều lĩnh, khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiểu lệnh dừng xe, hắn đã tăng ga tông thẳng vào CBCS đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy. Tổ tuần tra đã nhanh chóng phối hợp với Tổ kiểm tra nồng độ cồn đang làm nhiệm vụ tại đây tổ chức truy đuổi khống chế và bắt giữ được đối tượng cùng phương tiện trộm cắp. Sau khi bắt giữ các đối tượng trên, cùng tang vật Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt hai vụ trộm cắp trong 3 ngày là một trong những thành tích xuất sắc mà Đội TTKS giao thông số 2 đã làm được trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và ngày Thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2015.

Phương Thanh
.
.
.