Xử lý 172 "quái xế" náo loạn đường phố TP Huế

Thứ Bảy, 29/05/2021, 15:46
Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 172 “quái xế”, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn cố tình điều khiển mô tô và vi phạm các lỗi như thay đổi đặc tính xe, điều khiển xe chạy thành đoàn gây cản trở giao thông, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT…

Chiều 29/5, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trong 10 ngày (từ ngày 19 đến 29/5) ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 525 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ các trường hợp điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng.

Trong đó có 124 trường hợp điều khiển ô tô, 401 trường hợp điều khiển mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 443,7 triệu đồng, tạm giữ 102 mô tô.

Các trường hợp 'quái xế' được Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đưa về trụ sở làm việc.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, trong đợt ra quân, lực lượng đơn vị đã tập trung xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Qua đó đã phát hiện, xử lý 172 “quái xế”, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn cố tình điều khiển mô tô và vi phạm các lỗi như thay đổi đặc tính xe, điều khiển xe chạy thành đoàn gây cản trở giao thông, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT…

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, đây là những trường hợp cố tình vi phạm thời gian vừa qua được đơn vị và lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.


Anh Khoa
.
.
.