CSCĐ bắt quả tang 2 vụ tàng trữ ma túy đá, buôn bán cổ vật

Thứ Năm, 02/04/2015, 21:15
Chiều 2/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết: 2 tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn này vừa bắt quả tang 4 đối tượng, thu giữ 2 túi ma túy đá, hơn 165 triệu đồng, hàng ngàn ngoại tệ, 18 cổ vật.
Cụ thể: Đêm mùng 1, rạng sáng 2/4, Thiếu úy Hoàng Anh Thiệu, tổ trưởng cùng 3 CBCS thuộc Đại đội 4, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện chiếc xe taxi đang dừng tại điểm đèn đỏ gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Trên xe có 2 thanh niên biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã kiểm tra hành chính, 2 thanh niên ngồi trên xe tự khai tên là Trương Công Đức và Nguyễn Trọng Thắng, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Kết quả thu giữ 2 túi nilon, bên trong túi chứa tinh bột màu trắng. Đối tượng tự khai là ma túy đá, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 85 triệu đồng,

Trước đó, Thượng úy Kiều Đình Kỷ, tổ trưởng, cùng 3 CBCS thuộc Đại đội 18, làm nhiệm vụ trên đường tỉnh lộ 419, thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội đã phát hiện 2 thanh niên đèo nhau bằng xe máy, mang theo túi xách có nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính.

2 thanh niên tự khai là Nguyễn Xuân Lới, 35 tuổi, trú tại Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và Tang Chen Yang, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Qua kiểm tra đã thu giữ 18 cổ vật, trong đó có 8 dìu đá, 3 dìu kim loại đồng, 1 vòng đeo cổ, 3 khuyên tai, 1 vòng đeo tay… 79,5 triệu đồng và 3.560 nhân dân tệ.

Theo khai nhận của 2 đối tượng, số cổ vật này mua của một người không quen tại Chợ Dầu tỉnh Bắc Ninh với giá hơn 13 triệu đồng đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

4 đối tượng cùng tang vật đã bị tổ công tác chuyển giao cho Công an sở tại để lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.