CSCĐ Hà Nội phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp

Thứ Hai, 19/03/2012, 14:24
Trong khi tuần tra, tổ công tác thuộc Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy SH BKS 29Y6-7300 tàng trữ 15 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng cùng số tang vật trên được chuyển giao cho Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khoảng 22h ngày 17/3, Tổ công tác thuộc Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội gồm Tổ trưởng là Đại úy Nguyễn Văn Trác cùng 3 tổ viên là Thượng sỹ Nguyễn Tiến Thành, Trung sỹ Nguyễn Ngọc Quyền, Trung sỹ Lê Đức Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Trong khi tuần tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy SH BKS 29Y6-7300 có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính hai đối tượng tại phố Liên Trì.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đôi nam nữ tàng trữ 15 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng này là Nguyễn Xuân Hải, 27 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nông Thị Hằng, 25 tuổi, ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ngay trong đêm, hai đối tượng cùng số tang vật trên được chuyển giao cho Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội bắt giữ.

Việc kịp thời phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật của lực lượng Cảnh sát cơ động như trên đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội

Việt Hà
.
.
.