CA Thái Nguyên phá một đường dây ghi lô đề

Thứ Ba, 27/10/2009, 14:04
Ngày 25/10, Phòng CSĐT tội về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã ập vào bắt quả tang 3 đối tượng đang chuyển bảng ghi lô đề trong ngày cho "chủ đề" Phạm Văn Anh bằng máy fax chúng gồm Nguyễn Văn Hùng, Bùi Thị Thương, 29 tuổi, trú tổ 20 và Nguyễn Thị Liên, 40 tuổi, trú tổ 22, phường Thịnh Đán.

Khám xét nhà Hùng phát hiện thu giữ hơn 50 bảng ghi lô đề, 6 tờ kết quả sổ xố, 1 máy fax, 5 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Cùng thời gian này, kiểm tra gia đình Phạm Văn Anh, 40 tuổi, trú tại tổ 7, phường Thịnh Đán phát hiện Anh đang tổng hợp bảng đề vừa được các "đầu mối" fax về, thu giữ 11 bản fax ghi lô đề trong ngày, 43 bảng lô đề ghi từ ngày 17 đến 24/10, 1 máy fax, 2 máy tính casino, 3 điện thoại di động dùng để liên lạc với những người ghi lô đề đã quen biết…

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam 3 đối tượng Phạm Văn Anh, Nguyễn Thị Liên, Bùi Thị Thương và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Trung Kiên
.
.
.