CA Kiến Thụy - Hải Phòng: Xóa động lắc Hồng Vân Sơn Trang

Thứ Tư, 24/01/2007, 15:06
Đúng 2h sáng 23/1, 3 tổ công tác với hơn 30 cán bộ, chiến sỹ CA huyện Kiến Thụy, CA xã Hợp Đức, xã Hưng Đạo và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) CA Hải Phòng đột nhập vào nhà hàng All Star Club, bắt quả tang 25 đối tượng đang sử dụng thuốc lắc.

Tại 2 phòng hát karaoke, lực lượng Công an thu giữ 16,5 viên thuốc lắc, tạm giữ 5 xe máy, 19 điện thoại di động, 2 bộ âm ly.

Nhà hàng All Star Club - hay còn gọi là Hồng Vân Sơn Trang, nằm tại mặt đường 353 (Hải Phòng - Đồ Sơn), thuộc địa phận thôn Trung Nghĩa, xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy do vợ chồng Đỗ Anh Tuấn và Vũ Quỳnh Trang, trú tại 16/212 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền làm chủ. Cả hai vợ chồng Tuấn - Trang đã vắng mặt ngay sau khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng thuốc lắc trong nhà hàng.

Theo Thượng tá Đào Đình Hưng - Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, nhà hàng Hồng Vân Sơn Trang có từ năm 1993, tọa lạc trên diện tích rộng gần 3.000m2 của một ông chủ Việt kiều, được xây dựng theo kiểu nhà hàng sinh thái ẩm thực. Tuy nhiên, do xa trung tâm nhà hàng thưa thớt khách.

Năm 2000, vợ chồng Đỗ Anh Tuấn và Vũ Quỳnh Trang thuê lại mặt bằng này để mở nhà hàng lẩu dê. Thực chất, vợ chồng Tuấn – Trang không kinh doanh ăn uống mà tận dụng 2 phòng hát karaoke chuyên dành cho dân chơi "xả" thuốc lắc. Từ 3 tháng nay, sau khi CATP phá động lắc Madona, nhà hàng All Star Club có vẻ đắt khách đối với "dân bay". Công an huyện Kiến Thụy xác định đây chính là điểm lắc rất phức tạp và cần phải được xoá sớm.

Như lời khai ban đầu của Phạm Danh Hưng (26 tuổi, số 31B/212 Đà Nẵng, Ngô Quyền) và Nguyễn Mạnh Toàn (17 tuổi, tổ 9, cụm 4, ngõ 212 Đà Nẵng, Ngô Quyền), là nhân viên bảo vệ thì cả 2 mới làm việc ở đây hơn 1 tháng, đã tổ chức 15, 16 cuộc chơi như thế này.

Tại phòng nhảy số 1 do Trần Văn Nam (39 tuổi, số 41/187 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân) và Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi, số 39/187 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân), "chủ trò" có 7 đối tượng (2 nam và 5 nữ), khi lực lượng Công an đột nhập thì trên bàn còn 11,5 viên thuốc lắc.

Một số đối tượng lắc bị bắt giữ tại hiện trường.

Tại phòng nhảy số 2, có 18 đối tượng (11 nam và 7 nữ) do Trương Mạnh Hùng (43 tuổi, số 44 Hàng Gà, Cát Dài, Lê Chân) và Nguyễn Đức Hưng (28 tuổi, số 8/288 Dư Hàng Kênh, Lê Chân) đứng ra tổ chức. Theo tường trình lúc hơn 23h (ngày 22/1) Hùng muốn tổ chức anh em gặp mặt chuẩn bị cho ngày đầy tháng con mình, nên đã liên hệ với vợ chồng Tuấn - Trang xuống All Star Club để "hát".

Hùng và Hưng cùng Nguyễn Đức Mạnh (26 tuổi, số 4/42 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân); Nguyễn Đình Hồng (25 tuổi, số 16, lô 106, TT Dư Hàng Kênh, Lê Chân) đi 3 xe máy xuống trước và đón các bạn đi taxi đến sau. Khoảng gần 1h sáng 23/1, cuộc vui bắt đầu, thì bị Công an bắt.

Khi bị bắt, tất cả đã uống thuốc lắc và đang nhảy, chỉ còn lại 5 viên thuốc lắc trên bàn. Ý định của các bạn chơi trước giờ sáng sẽ quay về Hải Phòng...

Đây có thể coi là động lắc lớn thứ hai sau động lắc Madona. Trong số 25 đối tượng, phần lớn "dân bay" là người Hải Phòng, số còn lại ở Quảng Ninh, Hải Dương, Hoà Bình, Hà Tây, Thanh Hoá, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Bình. Vào thời điểm mà lực lượng CATP triệt phá gắt gao các động lắc trong nội thành thì "dân bay" chuyển hướng ra vùng ven để dễ bề hoạt động.

Với tinh thần cao nhất giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công an huyện Kiến Thụy đã lập công xuất sắc xoá động lắc Hồng Vân Sơn Trang. Hiện, các lực lượng Công an huyện phối hợp với PC17 tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò tổ chức, sử dụng thuốc lắc của từng đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật

Mạnh Hừng - Văn Thịnh
.
.
.