Cán bộ Hải quan gây thất thoát 7 tỷ tiền thuế nhập khẩu ô tô

Thứ Ba, 20/09/2016, 18:37
Lợi dụng chính sách của Nhà nước, từ năm 2012, Linh dùng thủ đoạn gian dối nhập trót lọt 12 xe ôtô và môtô gây thiệt hại tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT trên 7 tỷ đồng. 

Ngày 20-9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Linh (40 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mức án 10 năm tù về tội Buôn lậu. Hai bị cáo Lý Vĩnh Hòa (45 tuổi) mức án 3 năm tù và Nguyễn Minh Thiện (38 tuổi) 1 năm tù (cho hưởng án treo) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo Thiện, Hoà và Linh (từ trái qua).

Bị cáo Hoà và Thiện cùng nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc Việt kiều hồi hương mang theo tài sản (ôtô, mô tô) được miễn thuế theo diện tài sản di chuyển nên từ năm 2012, Linh dùng thủ đoạn gian dối (ký tên khống hoặc ký giả tên các Việt kiều) trên giấy ủy quyền, hồ sơ hải quan nhập trót lọt 6 xe ôtô và 6 xe mô tô, gây thiệt hại tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT trên 7 tỷ đồng.

Riêng 2 bị cáo Hòa và Thiện, trực tiếp nhận hồ sơ hải quan nhưng chủ quan, tin tưởng bị cáo Linh đã không kiểm tra và không phát hiện việc gian dối, giúp sức cho Linh nhập trót lọt số tài sản nêu trên.

Văn Vĩnh
.
.
.