Bốn thanh niên xông vào trường học đâm gây án

Chủ Nhật, 08/11/2015, 13:35
Đang ngồi uống rượu, Thanh nhận được tin thầy giáo cũ đánh cháu mình bèn rủ đám bạn nhậu khác mang dao đi tìm thấy giáo.

Vào khoảng 14h ngày 6/11, tại phân hiệu Trường THCS Tân Thuận 3, thuộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, đối tượng Nguyễn Thành Thanh, còn gọi Vinh, 19 tuổi ngụ thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận ngồi uống rượu cùng 3 thanh niên khác thì nhận tin thầy giáo cũ dạy tại trường Tân Thuận đánh cháu mình.

Lập tức Thanh lấy dao, rủ 3 đối tượng cùng nhậu vào trường tìm thầy giáo cũ để đánh cho hả dạ. Trong giờ dạy học, các đối tượng la hét khiến cả thầy cô và học sinh náo loạn.

Hiện trường nơi anh Tá bị đâm chết.

Cổng trường THCS Tân Thuận.

Anh Đặng Văn Tá, 33 tuổi là con của một nhân viên bảo vệ trường từ TP Hồ Chí Minh về thăm nhà, đến trường phụ vợ bán căn tin đã dùng cây truy đuổi, yêu cầu các thanh niên côn đồ ra khỏi trường.

Trong lúc hỗn loạn anh Tá vấp ngã, Thanh quay lại dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Tá tử vong. Gây án xong, cả bọn bỏ chạy ra khỏi trường tẩu thoát.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Thanh và tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại tên Làm, Tú và Đức cùng ngụ xã Tân Thuận phục vụ điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Nam Yên
.
.
.