Công an Hà Tây:

Bóc gỡ đường dây mua bán hơn 400 bánh hêrôin

Thứ Bảy, 10/09/2005, 07:11

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Tây, vừa có kết luận phần 1 vụ án  mua bán trái phép chất ma tuý do Hoàng Đình Đức và Lê Văn Lượng cầm đầu, khởi tố 16 bị can.

Trong khi tuần tra, kiểm soát tại ngã tư cầu Trắng, thị xã Hà Đông, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tây đã bắt quả tang Hoàng Đình Đức (37 tuổi) và em vợ là Lê Văn Lượng (49 tuổi), đều trú tại huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu, khi đang sử dụng xe ôtô Mazda vận chuyển 15 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K59, 1 khẩu súng săn 2 nòng cùng 63 viên đạn các loại, 1 kiếm sắt và một số tài liệu có liên quan. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Tây.

Khám xét nhà Đức tại số 6, ngõ 331 Trần Khát Chân, Hà Nội, nơi hắn ta vừa mua trước đó vài ngày với giá 1,8 tỷ đồng, lực lượng Công an thu được 2 khẩu súng, 1 két sắt cùng một số giấy tờ có liên quan. Tại nhà của Lượng ở Bình Lư, tổ công tác thu được 59 viên ma tuý tổng hợp, 1 xe máy.

Đến nay, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Quê gốc tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhưng Đức và Lượng đã bỏ quê lên sinh sống tại Bình Lư, Tam Đường, tỉnh Lai Châu, từ lúc còn nhỏ. Do đua đòi, Đức đã nghiện hút và năm 1997, Đức được người chị ruột đưa về Hà Nội tạo công ăn việc làm với ý định tách hắn ra khỏi ma túy. Thế nhưng, sau hơn 3 năm cai nghiện, Đức vẫn không từ bỏ được ma túy nên đã bị người chị gái cho ra khỏi nhà. Lúc này, Đức không về Lai Châu mà tìm đến khu vực bãi Phúc Tân, Hà Nội thuê nhà sinh sống và nảy sinh ý định mua bán ma túy.

Trong một đám cưới, Đức quen biết với Lê Văn Hùng ở Gia Lâm và bắt mối mua bán ma túy. Thời gian sau này, thông qua một người lái xe ôm là Nguyễn Mạnh Hoạch ở Đông Sang, huyện Mộc Châu, Đức quen biết với chú cháu Tếnh A Lăng và Tếnh A Chía ở bản Chăm Cháy, Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La và trở thành đối tượng chính trong đường dây mua bán ma túy quốc tế lớn này (sau này, ngoài bắt mối để kiếm lời, Hoạch đã 2 lần mua 2 cây hêrôin của Lăng bán cho Đức).

Theo sự  thỏa thuận giữa các đối tượng thì Đức sẽ tìm đầu mối tiêu thụ và giới thiệu người mua hêrôin của Lăng. Khi nào có khách, Đức điện báo cho Lăng biết, thông báo số lượng cụ thể, địa điểm giao hàng và tên người đến lấy ma túy. Mỗi phi vụ giới thiệu trót lọt, Đức được hưởng hoa hồng cho mỗi bánh hêrôin là 300 USD. Đức đã giới thiệu cho Dương Đình Tuấn; Lê Văn Hùng; vợ chồng Sơn, Hiền ở Thanh Nhàn, Hà Nội; "Tuấn đại bàng" ở Lê Văn Hưu với số lượng lớn, lần ít nhất là 1 bánh, nhiều nhất là 20 bánh.

Trong những phi vụ này, Lượng đóng vai trò vận chuyển thuê cho Đức và mỗi chuyến được trả từ 10-20 triệu đồng. Trong đó, Lượng đã 5 lần lên Mộc Châu, Sơn La mua bán và vận chuyển thuê cho Đức 50 bánh hêrôin. Ngoài ra, Đức còn "góp vốn" với Lượng và Tuấn 13 lần mua ma túy của Lăng và Chía, mỗi lần Đức góp tiền từ 2-3 bánh với tổng lãi suất thu được là 600 triệu đồng, số tiền này Đức đã dùng để mua chiếc xe ôtô Mazda.

Trong chuyến cuối cùng, bọn chúng định đánh một mẻ lớn nên Đức đưa cho Lượng 15.000 USD, Tuấn đưa cho Lượng 30.000 USD và bản thân Lượng có 20.000 USD để mua của Lăng và Chía 20 bánh hêrôin thì bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang vận chuyển 15 bánh. 5 bánh ma túy còn lại, Tuấn đã mang đi tiêu thụ từ trước.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tây đã bắt giữ và khám nhà Lê Văn Hùng (34 tuổi), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, thu 6.200 USD và 6,5 triệu đồng, bắt giữ Tếnh A Lăng và Tếnh A Chía (30 tuổi), đều trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Còn Dương Đình Tuấn ở phường Phúc Tân thì bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Lê Văn Hùng khai đã bán ma túy cho Trương Đình Sơn ở 43 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hà Nội; Nguyễn Minh Nghi (48 tuổi), ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Khám nhà Nghi, các trinh sát thu giữ 3 bánh ma túy mà hắn lấy của Hùng nhưng chưa kịp tiêu thụ. Một đối tượng khác đã bị các trinh sát bắt giữ là Lương Tô Quý (35 tuổi), trú tại phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn. Quý là đầu mối liên kết đưa ma tuý sang Trung Quốc tiêu thụ.

Quý khai rằng anh ta quen biết với Dương Đình Tuấn từ  năm 1992, bắt đầu từ việc thu gom bảng đề và có quan hệ mua bán ma tuý từ tháng 2/2004. Sau khi lấy hêrôin, Quý bán cho đối tượng Phùng, người Trung Quốc 20 bánh hêrôin, bán cho đối tượng người Trung Quốc khác tên là Pình 6 bánh với giá tiền là 100 triệu đồng/bánh. Ngoài ra, Quý còn khai nhận đã nhiều lần mua hêrôin của Tuấn bán cho Nguyễn Thị Hương (33 tuổi), trú tại phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn 2 bánh hêrôin; Vi Quang Khải và bồ của Khải là Hứa Ngọc Mùi 29 bánh hêrôin; Dư Văn Quân (37 tuổi), trú tại khu Nam Quân, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 35 bánh hêrôin. Khi khám nhà Quân, lực lượng Công an thu giữ 1 ôtô Camry, 1 chỉ hêrôin, 1 khẩu súng, 58 viên đạn, 1 điện thoại di động, 600 triệu đồng và 11.350 NDT. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng

Xuân Mai
.
.
.