Bố vợ con rể bị bắt cùng gần nửa tấn thuốc nổ

Thứ Bảy, 13/06/2015, 23:19
Đạt cùng con rể đang giao 11 bao tải vật liệu nổ cho một đối tướng trên đường Hồ Chí Minh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Rạng sáng 11/6, Võ Văn Đạt, 53 tuổi, trú thôn 6, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị cùng con rể là Trần Đình Tiến, 32 tuổi, quê thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 74A- 013.35 vận chuyển 11 bao tải lớn đến 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hải Thái để gặp Nguyễn Văn Tin, 37 tuổi, trú xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Lúc này, Tin cũng vừa điều khiển xe ô tô tải BKS 34C- 070.55 đến đây. Các đối tượng đang bốc 11 bảo tải từ xe của cha con Đạt sang xe của Tin, thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Đối tượng Đạt và tang vật vụ án.

Khám xét 11 bao tải này, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 445 kg vật liệu nổ. Đạt khai nhận, đã thu gom số vật liệu nổ từ nhiều người rà tìm phế liệu trên địa bàn rồi đem về nhà cất giữ.

Sau đó, cả ba đối tượng trên hẹn nhau vận chuyển thuốc nổ này vào Quảng Ngãi để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Thanh Bình
.
.
.