Bỏ mạng vì một lời thách đố

Thứ Năm, 27/09/2012, 14:55
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện đã bắt tạm giam đối tượng Chu Thiên Huế (23 tuổi), trú tại xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 15h ngày 24/9, chị Phạm Thị H. (50 tuổi), trú xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu đứng trước sân nhà mình chửi bóng gió Huế (nhà Huế bên cạnh, cách một bờ tường) vì đã dùng đá ném lên mái nhà. Lúc này Huế ở nhà một mình, nghe toàn bộ nội dung nhưng cho rằng chị H. không chửi đích danh nên Huế cũng không phản ứng gì.

Đến khoảng 19h cùng ngày, mẹ Huế đi làm đồng về nghe hàng xóm xì xào chuyện con trai bị chửi, lời lẽ có phần nặng nề nên đã lời qua tiếng lại với chị H. Thấy vậy, Huế nói với chị H.: "Im mồm đi không tao sang chém chết". Đang cơn nóng giận, chị H. cũng thách thức: "Tao thách mày sang chém".

Nhà đối tượng và nạn nhân chỉ cách 1 bờ tường.

Ngay sau câu nói, chị H. đi vào nhà và thôi chửi bới. Còn Huế chạy ra giếng lấy con dao bổ củi dài nửa mét rồi trèo tường sang nhà chị H., chém 5 nhát liên tiếp vào cổ và vai chị. Thấy nạn nhân ngã gục xuống nền nhà, y còn chém thêm một nhát vào chân.

Biết chị H. đã chết, y bỏ trốn sang nhà một người anh em cùng làng, kể toàn bộ sự việc xảy ra. Được mọi người khuyên nhủ, 21h cùng ngày Huế đến Công an xã Diễn Trường đầu thú cùng con dao gây án.

Hiện CQĐT Công an huyện Diễn Châu đã chuyển đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ

Đào Quỳnh
.
.
.