Bỏ làm gỗ để đi buôn pháo

Thứ Bảy, 04/01/2020, 10:15
Tuấn và Hoa khai nhận do trước đây làm ăn khai thác gỗ khu vực biên giới Nghệ An, nên đã tìm cách mua pháo từ Lào để vận chuyển về nước bán kiếm lời.


Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng CSGT -  Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng điều khiển xe ô tô mang nhãn hiện Mazda CX5 BKS 37A-405.10, đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn pháo, khám xét nhanh phía sau cốp xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 60 hộp loại 36 quả, với tổng trọng lượng 100kg pháo.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện tại địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương có một số đối tượng câu kết với các đối tượng ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) hoạt động nghi vấn về buôn bán, vận chuyển pháo vào địa bàn huyện Thanh Chương để đưa xuống TP.Vinh tiêu thụ.

Lê Thị Hoa và Hoàng Văn Tuấn cùng số pháo bị phát hiện.

Trước tình hình đó, ngày 20-12-2019, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án mang bí số 219P để đấu tranh với loại tội phạm này.

Quá trình theo dõi, các đối tượng thường cắt cử người để “thám thính” nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Những lần giao dịch thì các đối tượng không gặp nhau trực tiếp, mà chỉ hẹn địa điểm bí mật để giao nhậ hàng, điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã phát hiện 2 đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1974), trú tại xóm 2, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn và Lê Thị Hoa (SN 1981), trú tại xóm Sướn xí nghiệp chè Hạnh Lâm, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương có nhiều biểu hiện nghi vấn, đang vận chuyển một lượng lớn pháo nổ từ huyện Anh Sơn xuống Tp.Vinh tiêu thụ.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2-1-2020, tại địa điểm tuyến đường N5 thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Công an huyện Thanh Chương phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng trên đi trên chiếc xe ô tô mang nhãn hiện Mazda CX5, biển kiểm soát 37A-405.10.

Sau khi tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Hoa đang vận chuyển trái phép 60 khối pháo loại 36 quả, với tổng trọng lượng 100kg pháo.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do trước đây làm ăn khai thác gỗ khu vực biên giới xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, nên đã tìm cách mua pháo từ Lào để vận chuyển về nước bán kiếm lời.

Một cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Chương cho biết, ban đầu 2 đối tượng dự định điều khiển xe ô tô chở pháo xuống thị trấn Đô Lương để giao dịch, tuy vậy lo sợ bị phát hiện nên các đối tượng đã chuyển xuống TP Vinh để chuyển hàng. Trên đường từ thị trấn Đô Lương xuống TP Vinh thì đã bị lực lượng Công an khám phá, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng cùng tang vật.

Đức Vũ
.
.
.