Bỏ lại ma túy, đạp cửa taxi bỏ chạy khi gặp Công an

Chủ Nhật, 01/02/2015, 16:51
Khi thấy tổ công tác Y2/141 - Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Thái Tông – Duy Tân, địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội yêu cầu dừng xe, nam thanh niên ngồi ở ghế phụ vội vàng móc một vật gì đó trong người vứt lại xe, rồi bất ngờ đạp cửa, lao ra ngoài, bỏ chạy tháo thân.
Công an phường Dịch Vọng Hậu ( Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Lương Thái Trường, 28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để xác minh làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng được tổ công tác Y2/141 - Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ trong khi làm nhiệm vụ chốt trực trên địa bàn phường vào chiều tối 31/1.
Đối tượng Lương Thái Trường và gói ma túy đá dưới chân ghế phụ của xe taxi.

Theo đó, khoảng 17h15 chiều 31/1, tổ công tác Y2/141 - Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Thái Tông – Duy Tân, địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện trên chiếc xe taxi BKS 29A-038.55 có một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ của xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Gói ma túy đá cùng chiếc coong chuyên dụng để chơi ma túy đá thu giữ trên người đối tượng Lương Thái Trường.

Khi tài xế taxi đang cho xe táp vào lề đường, nam thanh niên ngồi ở ghế phụ này vội vàng móc một vật gì đó trong người vứt lại xe, rồi bất ngờ đạp cửa, lao ra ngoài, bỏ chạy tháo thân. Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tổ công tác đã triển khai đội hình, truy bắt đối tượng. Sau hơn 100m bỏ chạy, nam thanh niên trên đã bị các trinh sát hình sự tóm gọn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện túi  nilon, kích thước 13x10 cm, mà nam thanh niên trên vứt lại ngay bên dưới chân ghế phụ của xe taxi có chứa chất màu trắng trong suốt, nghi là ma túy đá.Tiếp tục kiểm tra hành chính đối tượng, tổ công tác phát hiện  trên người đối tượng có giấu 1 chiếc coóng thủy tinh chuyên dụng để “ chơi” ma túy đá.

Hiện, Công an phường Dịch Vọng Hậu đang củng cố hồ sơ, chuyển giao đối tượng cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

P.Tâm
.
.
.