Bịt khẩu trang, cướp tài sản tình nhân

Thứ Ba, 16/09/2014, 02:57
Khang đeo khẩu trang bịt mặt, xuống xe đến chỗ anh Tuân kề dao vào cổ dọa “rồi lục trong túi quần anh Tuân lấy điện thoại iPhone 5. Bình lục trong túi quần chị Trang lấy 1 chiếc điện thoại di động Nokia X2, màu trắng. Còn 4 chiến hữu đứng bao vây xung quanh.

Ngày 15/9, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp 6 đối tượng, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phó, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, tối ngày 9/9, Lê Anh Khang rủ Vương Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thêm, Ngô Văn Tuấn, Quách Văn Bình và Nguyễn Quang Vinh đi cướp tài sản của những đôi nam, nữ yêu nhau tâm sự chỗ vắng người. Nhận được sự “gật đầu” của các đối tượng, Khang chuẩn bị 1 con dao nhọn loại dao gọt hoa quả, thêm khẩu trang để bịt mặt rồi đi xe máy lang thang tìm mục tiêu để cướp tài sản.

Ổ nhóm đối tượng cướp tài sản (đối tượng Khang đứng thứ 3 từ trái sang)

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, bọn chúng phát hiện ra “con mồi” là anh Vũ Văn Tuân và chị Nguyễn Thị Thu Giang, đang ngồi tâm sự chỗ vắng người thuộc thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược (Sóc Sơn). Để nạn nhân không phát hiện ra, Khang đeo khẩu trang bịt mặt, xuống xe đến chỗ anh Tuân kề dao vào cổ đe dọa “Ngồi im không tao giết” rồi Khang dùng tay lục trong túi quần anh Tuân lấy 1 chiếc điện thoại di động iPhone 5, màu trắng. Để hỗ trợ nhanh đồng bọn cướp tài sản, Bình lục trong túi quần chị Trang lấy 1 chiếc điện thoại di động Nokia X2, màu trắng. Còn Vương Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thêm, Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Quang Vinh đứng cảnh giới và tạo thành đám đông uy hiếp các nạn nhân.

Tang vật thu giữ.

Sau khi cướp được số tài sản trên, cả nhóm thống nhất đi hát karaoke tại quán Hồng Hiệp ở thôn Phú Hạ và ngày hôm sau sẽ sang Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc bán điện thoại lấy tiền chia nhau.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, làm rõ ổ nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp với hiện trường, nhân chứng tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Hòa - Hiền
.
.
.