Bình Thuận: Mâu thuẫn đất đai, em dùng mìn nổ nhà anh

Thứ Sáu, 28/04/2006, 08:37
Vào lúc 19h25' ngày 24/4, Nguyễn Văn Lanh, 32 tuổi, thường trú tại thôn 8, Gia An, Tánh Linh đã dùng chất nổ tự tạo ném vào phòng khách nhà anh Nguyễn Văn Trên (anh ruột của Lanh) trú cùng thôn, gây nổ và làm hư hỏng một số tài sản trong nhà.

Tiếp đó, Lanh cầm dao đi xuống nhà dưới đâm chị Trần Thị Mười (vợ anh Trên) gây thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Lanh bỏ trốn.

Tại hiện trường ở cửa chính nhà sau của anh Trên, thu thêm 2 trái nổ tự tạo (chưa nổ).

Khoảng 0h ngày 25/4, chị Cúc (em ruột của Lanh) phát hiện Lanh đã uống thuốc chuột tự tử. Gia đình đã đưa Lanh đi cấp cứu. Hiện Lanh vẫn đang hôn mê.

Được biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc tranh giành đất đai. Công an huyện Tánh Linh đang khẩn trương điều tra làm rõ

T.B.B
.
.
.