Bình Định: Lĩnh án 11 năm tù vì để 11 hành khách bị chết

Thứ Hai, 05/06/2006, 08:10

Ngày 2/6, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng"; bị cáo là Huỳnh Trúc, 39 tuổi, trú tại xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Theo cáo trạng, ngày 24/8/2005, Trúc lái xe ôtô khách BKS 53M-8743 chở 25 hành khách lưu thông trên tỉnh lộ thuộc địa phận xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn. Khi đến đoạn đường giao nhau với đường sắt, Trúc cho xe qua đường, cùng lúc tàu Thống Nhất S7 từ Hà Nội vào TP HCM lao tới, đâm vào ôtô, làm 11 người chết, 14 người bị trọng thương, thiệt hại tài sản của hành khách và ngành Đường sắt trị giá 550 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên án phạt Trúc 11 năm tù giam và buộc Trúc phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và ngành Đường sắt 50 triệu đồng

X.H.
.
.
.