Chủ nhà đi vắng, cạy két sắt trộm 45 triệu đồng

Thứ Ba, 30/12/2014, 09:09
Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Đình Thạch (33 tuổi), trú cụm 8 và Đỗ Đình Dực (43 tuổi), trú cụm 6, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tối 25/12, biết gia đình ông Đỗ Đình C., trú cụm 8, xã Hiệp Thuận đi vắng nên Thạch nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hắn gọi điện rủ Dực cùng đi, rồi đi xe máy đến đón.

Đến cổng nhà ông C. thì Dực đứng ngoài canh gác, Thạch trèo vào trong dùng xà cầy phá cửa. Thạch lấy được trong tủ hơn 1,3 triệu đồng rồi tiếp tục phá két sắt lấy tiền. Phá két xong, hắn mang số tiền lấy được trong két giấu vào ngôi miếu thờ gần đó.

Lúc gặp Dực, Thạch nói chỉ lấy được 1,3 triệu đồng rồi chia cho Dực 650 nghìn đồng. Sau khi chở Dực về nhà, Thạch quay lại miếu thờ lấy số tiền vừa cất giấu rồi đi chơi.

Quỳnh Vinh
.
.
.