Biên Hòa, Đồng Nai: Bắt băng cướp giật gồm 11 tên

Thứ Sáu, 09/03/2007, 17:13
Đến ngày 6/3, Cơ quan CSĐT CATP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được 11 tên trong băng nhóm đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp và cướp giật, trên địa bàn TP Biên Hòa từ đầu tháng 12/2006 đến ngày 10/2/2007.

Theo khai nhận của những tên bị bắt, băng nhóm này có 21 tên, tuy có gia đình, nhà cửa ở TP Biên Hòa nhưng chúng thường xuyên tụ tập, sống lang thang. Từ 1-4h sáng, chúng chia ra nhiều nhóm nhỏ dùng xe gắn máy rảo khắp các tuyến đường ở nhiều phường trong TP Biên Hòa như Quang Vinh, Trung Dũng, Bình Đa, Bửu Long… Khi phát hiện gia đình nào không đóng cửa các tầng trên thì tìm cách trèo vào nhà hoặc dùng cây sào có móc để trộm cắp các tài sản nhỏ gọn có giá trị như ĐTDĐ, đồng hồ, ví đựng tiền, vàng bạc, có khi cả xe gắn máy.

Để triệt phá băng nhóm này, CATP Biên Hòa đã lập chuyên án và giao nhiệm vụ phá án, truy bắt các đối tượng phạm tội cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH.

Vào lúc 4h sáng 31/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CATP Biên Hòa và Công an phường Bửu Long bắt quả tang tên Bạch Ngọc Minh (17 tuổi, còn gọi là Minh “đầu bò") khi hắn vừa thực hiện xong việc đột nhập vào nhà anh Lê Hoàng Trung ở số 11/6 tổ 15, khu phố 3, phường Bửu Long, lấy cắp chiếc đồng hồ rado trị giá 500 USD.

Khai thác nhanh tên Minh, cộng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT CATP Biên Hòa đã truy bắt thêm được 10 tên khác. Trong đó có 6 tên cư trú ở phường Trung Dũng, gồm Đỗ Văn Tú (tự "Tài Nokia", 19 tuổi, ngụ 166/2 khu phố 4); Trần Hữu Thiện (tự Nhái, 20 tuổi, ngụ 202/4/2 khu phố 5); Nguyễn Minh Khoa (21 tuổi, cư trú 322/97/45 khu phố 1); Nguyễn Hùng Minh (tự "Sơn ngọng", 26 tuổi, ở 202/4/10 khu phố 5); Nguyễn Thành Long (16 tuổi, ngụ 2/22 khu phố 5) và Nguyễn Ngọc Hoàng (16 tuổi, ngụ 184/35 khu phố 4).

Tại phường Quang Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ hai tên Dương Văn Hùng (21 tuổi, ngụ 62/69/29 khu phố 3) và Phạm Minh Hoàng (18 tuổi, cư trú 119/3 khu phố 2).

Những tên còn lại là La Phước Hậu (19 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Thống Nhất) và Hồ Đức Minh (19 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); riêng tên Bạch Ngọc Minh sống lang thang, hiện chưa xác định được hộ khẩu thường trú.

Băng nhóm tội phạm này do tên Đỗ Văn Tú cầm đầu, hắn có biệt danh "Tài Nokia" vì thường xuyên đem bán ĐTDĐ hiệu Nokia trộm cắp được.

Bước đầu 11 tên bị bắt khai nhận gây ra 42 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lấy được trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, chúng cũng khai nhận trong tháng 1/2007 đã gây ra 3 vụ cướp giật và 1 vụ cướp. Đó là vụ giật dây chuyền vàng vào buổi sáng sớm của một phụ nữ đang tập thể dục tại khu vực Tượng đài Chiến thắng sân bay Biên Hòa ở phường Trung Dũng, bán được 1,6 triệu đồng. Rồi vụ giật ĐTDĐ và túi xách của một phụ nữ đi xe gắn máy trên đường 5 mới mở ở phường Tân Tiến.

Cũng trên đường 5 mới mở, chúng giật được một ĐTDĐ của một phụ nữ vào lúc 3h sáng.

Đặc biệt, tại cổng sân bay Biên Hòa, chúng dùng tay đấm chân đá một nam thanh niên vào đêm khuya để cướp của nạn nhân một ĐTDĐ và chiếc ví có 230 ngàn đồng.

Điều đáng nói là trong băng nhóm tội phạm trên, các tên La Phước Hậu, Phạm Minh Hoàng, Bạch Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Hoàng, từ nhỏ đã nhiều lần có hành vi trộm cắp tài sản và được đưa đi giáo dục tại Trường Giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an) ở huyện Long Thành (Đồng Nai), nhưng không phục thiện mà câu kết với nhau để hoạt động phạm tội.

Hiện tại cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, vụ án và tích cực truy bắt các đối tượng còn lại

Thu Thảo
.
.
.