Bị truy đuổi, lái xe trút hàng chục khúc gỗ xuống mặt đường để tẩu thoát

Thứ Bảy, 17/11/2018, 13:21
Khi bị truy đuổi ráo riết, lái xe đã trút hàng chục khúc gỗ lậu xuống mặt đường, "bỏ của" tăng tốc ô tô tẩu thoát


Một cuộc truy bắt gỗ lậu diễn ra trên đường quốc lộ 29 qua địa phận xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) vào tầm 3h sáng ngày 17-11.

Theo ông Dương Tấn Định – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, vào thời điểm đó cơ quan này nhận được nguồn tin một đối tượng vận chuyển gỗ lậu bằng xe ô tô ben không gắn biển kiểm soát nên phân công một tổ kiểm lâm phối triển khai phương án truy chặn. 

Khi phát hiện xe ô tô nghi vấn, tổ kiểm tra liên ngành ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng người điều khiển vẫn bất chấp, tăng tốc tẩu thoát. 

Tang vật 22 khúc gỗ đã được kiểm lâm thu giữ

Một cuộc truy đuổi ráo riết diễn ra trên chặng đường hơn 3km. Khi đến phía trước Trường PTTH Phạm Văn Đồng ở thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, người điều khiển xe đã thao tác kỹ thuật nâng thùng xe phía sau, trút bỏ toàn bộ gỗ lậu xuống mặt đường để cản trở kiểm lâm rồi tiếp tục tăng tốc ô tô tẩu thoát. 

Tại hiện trường, Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa đã thu giữ 22 khúc gỗ sến gồm 4m3 đã được xẻ hộp để xử lý theo quy định pháp luật.

                             
Phan Văn Lương
.
.
.