Bị sát hại vì chửi và dọa đánh đàn em cùng quê

Thứ Ba, 30/08/2016, 17:00
Ngày 30- 8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thăng (33 tuổi, trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tù chung thân về tội giết người. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Năng (33 tuổi, cùng xã với Thăng) bị tuyên phạt 16 năm tù. Nạn nhân là anh Lê Văn Kiền (43 tuổi, cùng quê với bị cáo).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 4- 10- 2015, Thăng và Năng đi ăn sáng tại một quán ở thị trấn Yên Bài, huyện Thanh Oai. Trong lúc nhóm Thăng vào ăn sáng thì gặp hai người anh cùng quê là anh Kiền và anh Vũ Ngọc Lư vừa ăn xong đi ra.

Bị cáo Thăng (đứng) và Năng tại phiên xử.

Gặp đàn anh, Thăng chào “Lư Xê”. Anh Lư nghe thấy đã quát lại Thăng “Mẹ tao làm gì mà mày chửi mẹ tao.” đồng thời tát vào mặt Thăng rồi bỏ sang quán nước bên cạnh ngồi. Ăn sáng xong, Thăng qua quán nước xin lỗi anh Lư. Kiền ngồi bên cạnh chửi Thăng và cầm chai bia dọa đánh. 

Thấy vậy, Thăng chạy sang quán bán thịt lợn lấy con dao quay lại quán tấn công anh Kiền. Anh Kiền dùng vỏ chai bia đánh lại Thăng. Trong lúc Thăng và anh Kiền đánh lộn, Năng lấy điếu cày vụt ba phát vào đầu và người anh Kiền khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó.

Một ngày sau khi gây án, Thăng và Năng đến cơ quan Công an đầu thú. HĐXX xác định, nguyên nhân xảy ra vụ án cũng có lỗi của bị hại.

N.H.
.
.
.