Bí mật bên chuyên án triệt phá điểm Karaoke thác loạn cùng gần 300 "dân bay" ở Hải Phòng

Thứ Năm, 30/06/2016, 14:35
Được "dân chơi" đồn thổi là điểm vui chơi có tiếng, với giá phòng cực "chát", lực lượng Công an phải mất rất nhiều thời gian, công sức để triệt phá ổ nhóm này. 276 đối tượng bị tạm giữ, trong đó 50% là nữ, nhiều phụ nữ vừa sinh con cũng đến đây "bay nhẩy"...

Như báo điện tử CAND đã đưa tin, 02h15’ ngày 29-6, dưới sự chỉ đạo của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thủy Ngọc - Karake RUBY tại số 8 đường vòng Hồ Sơn, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân tạm giữ 276 đối tượng tại 11 phòng karaoke.

Hình ảnh tại hiện trường.

Lực lượng chắc năng phát hiện và thu giữ 17 túi tinh thể màu trắng, 68 viên thuốc lắc, tạm giữ 23 xe ô tô, 98 xe mô tô, 18 xe đạp điện, 02 đầu CPU và nhiều sổ sách, tài liệu liên quan…

Công an Thành phố đã đưa Lê Xuân Nam, 30 tuổi, ĐKHK xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên là nhân viên điều hành tại đây cùng 276 người có mặt tại các phòng hát về trụ sở lấy lời khai, xác minh làm rõ, đồng thời tiến hành xét nghiệm nước tiểu, đã phát hiện 105/276 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Vụ việc đang được phòng CSĐTTP về ma túy công an thành phố cùng với cơ quan chức năng tập trung, khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Được biết, Karaoke RUBY là cơ sở 2 của Công ty TNHH và xây dựng Thủy Ngọc, do Nguyễn Thị Thu Thủy, 45 tuổi, ĐKTT số 65 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân làm giám đốc. Lê Xuân Nam trực tiếp quản lý, điều hành.

Cơ sở này tọa lạc bên bờ Hồ Sen, với tòa nhà 8 tầng được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây 4 năm, mặc dù ra đời sau các cơ sở, vũ trường, quán bar, karaoke khác trên thành phố nhưng đây là một điểm được “dân chơi”.

Không chỉ riêng ở thành phố Hải Phòng mà còn là điểm hẹn của các đối tượng ở các tỉnh lân cận “hẹn nhau” bay nhảy, vì các phòng ở đây được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng “khủng” mặc dù giá dịch vụ ở đây rất cao, từ 600 ngàn đến 2 triệu đồng/1 phòng/1 tiếng, giá đồ uống, hoa quả cũng cực kỳ cao song gần như tất cả các phòng hát không bao giờ “trống”...

“Dân chơi” kháo nhau rằng ở đây có dàn “chân dài” phục vụ tận tình và đặc biệt là rất “an toàn”... mỗi phòng thường chứa được 20 người song khi biến thành sàn mini thì có lúc tới 30-40 người (như khi cơ quan công an kiểm tra vừa qua).

Thời gian gần đây karaoke RUBY được coi như một “thiên đường” của dân chơi có tiền. Từ đó đã lọt vào vòng ngắm của cơ quan công an. Để tập kích thành công tụ điểm này các trinh sát phải mất rất nhiều công sức, nắm bắt qui luật hoạt động...

Tối ngày 28-6, các lực lượng tập trung dưới sự chỉ đạo của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ bất ngờ tập kích, chốt chặn tất cả các cửa phòng hát, cầu thang và các lối ra vào, nhanh chóng khống chế các nhân viên bảo vệ…

Lúc này tất cả các đối tượng trong các phòng hát vẫn say sưa nhảy múa, sử dụng ma túy… Khi cửa phòng bật mở, đèn bật sáng, lực lượng công an ập vào những đối tượng “mang hàng” cuống cuồng tìm cách phi tang…

Các đối tượng bị tạm giữ chiếm tới 50% là nữ, hầu hết độ tuổi từ 18-30 có những đối tượng nữ đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi mà vẫn vô tư đến đây “bay nhảy”…

Việc lực lượng công an triệt phá thành công tụ điểm, gây nhức nhối trên địa bàn này được đông đảo quần chúng nhân dân thành phố cùng hoan nghênh, ủng hộ, góp phần ổn định ANTT và làm trong sạch địa bàn.

Văn Thịnh
.
.
.