Bị lừa 90 triệu đồng vì nhẹ dạ

Thứ Hai, 28/06/2010, 10:56
Tin tưởng Vang, anh Dũng đã đưa cho hắn 90 triệu đồng. Nhận tiền xong, Vang lấy lý do đi gọi xe chở sắt giao cho anh Dũng rồi chuồn mất.

Ngày 26/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt Lê Xuân Vang, 34 tuổi, trú tại Trung Lập, Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Vang đã dùng điện thoại di động gọi điện cho anh Nguyễn Tiến Dũng, trú ở 62 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa tự xưng tên là Hùng, cán bộ kỹ thuật nhà M5 Nguyễn Chí Thanh, giới thiệu công trình nhà M5 đã xây dựng xong nên thừa một số sắt thép muốn bán với giá rẻ. Thấy Vang giới thiệu như vậy, anh Dũng đã hẹn gặp Hùng (tức Vang) để trao đổi trực tiếp về việc chuyển nhượng sắt thép này.

Sau khi gặp nhau thấy tin tưởng, anh Dũng đã đưa cho Vang 90 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Vang lấy lý do đi gọi xe chở sắt cho anh Dũng rồi tắt máy điện thoại, bỏ trốn

P.A.
.
.
.