Đi đòi nợ bị phát hiện, dùng mã tấu chém bị thương 2 người

Thứ Bảy, 14/11/2020, 11:37
Vác mã tấu đi đòi nợ thì bị tổ tuần tra phát hiện, Vũ bỏ chạy. Khi bị vây bắt, Vũ đã dùng mã tấu chém bị thương một CSKV và một bảo vệ dân phố...

Ngày 14/11, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Thanh Vũ (SN 1983, ngụ phường 5, quận 8) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, rạng sáng 13/11, tổ tuần tra thuộc Công an phường 5, quận 8 gồm Trung úy Phan Trọng Quang- Cảnh sát khu vực, Công an phường 5, anh Bùi Trường Vinh, Lê Quang Minh (bảo vệ dân phố), anh Phạm Nguyễn Anh Trường (dân quân tự vệ) tuần tra đến khu vực cầu Hiệp Ân thì phát hiện Vũ có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu Vũ dừng xe kiểm tra hành chính.

Anh Vinh đang được điều trị tại bệnh viện

Phát hiện tổ tuần tra, Vũ tháo chạy vào hẻm 1220, Phạm Thế Hiển. Tổ tuần tra chia ra nhiều hướng vây bắt Vũ. 

Khi đến trước số nhà 1220/18A, Phạm Thế Hiển, Vũ rút mã tấu (dài hơn 60cm) chém vào người anh Vinh và tay Trung úy Quang. 

Dù bị thương nhưng Trung úy Quang và anh Vinh vẫn đuổi bắt và khống chế Vũ đưa về trụ sở. 

Trung úy Quang và anh Vinh được đưa vào bệnh viện chữa trị. Trung úy Quang bị thương tích nhẹ, riêng anh Vinh bị Vũ chém đứt lìa ngón tay và đứt gân 1 số ngón tay còn lại.

Tại cơ quan điều tra Vũ khai mang theo hung khí đi tìm một người tên Nhân ở khu vực cầu Hiệp Ân để đòi nợ. 

Theo hồ sơ lưu, Vũ từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.


Anh Thư
.
.
.