Bị kháng nghị vì giảm án bất thường

Thứ Ba, 05/03/2019, 08:07
Ngày 4-3, Viện KSND tối cao đã có quyết định kháng nghị một bản án phúc thẩm hình sự đã được TAND cấp cao tại Đà Nẵng phán quyết cách đây hơn một năm khi giảm hình phạt bất thường cho một bị cáo phạm tội giết người từ mức chung thân xuống 20 năm tù.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h đêm 17-7-2016, Lê Thanh Tâm, biệt danh “Cu Gạo” (Sn 1998), trú ở 50/17 Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hoà cùng các bạn là Trịnh Phúc Nguyên, Lê Văn Mẫn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng, Trần Duy Luân, Đào Bá Thành ngồi nhậu tại một quán bình dân bên đường Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hoà.

Hơn 3 giờ sau đó cả nhóm ra về nhưng Lê Thanh Tâm chợt nhớ đến “mối thù” riêng nên rủ rê đồng bọn đến quán nhậu H2 ở góc phố Hùng Vương – Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hoà tìm đối thủ. Trước khi đi, cả nhóm dùng khẩu trang bịt mặt và mang theo 4 mã tấu.

Khi Tâm cùng đồng bọn vác mã tấu ập vào quán H2, nhóm đối thủ đã chạy dạt ra ngoài trong khi người vô can là anh Lê Minh Trường (SN 1998), trú ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu bị tàn tật vẫn bị Tâm vung tay mã tấu chém một nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ; Trần Duy Luân chém Lê Tấn Đức một nhát vào vai phải, gây thương tích 2%.

Bị cáo Lê Thanh Tâm cùng đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm.

Sau khi gây án, Tâm cùng đồng bọn lên xe máy tẩu thoát. Khi nghe tin Lê Minh Trường tử vong, trong buổi sáng hôm sau Tâm và Luân lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Gần hai ngày truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên xác định kẻ chủ mưu Lê Thanh Tâm đã rời khỏi Phú Yên đến đêm 21-7 mới đến Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đầu thú.

Một tuần sau đó đồng bọn của Tâm lần lượt đến Công an tỉnh Phú Yên khai báo hành vi phạm tội. Đến tháng 8-2017, Viện KSND tỉnh Phú Yên có cáo trạng truy tố các bị can Lê Thanh Tâm, Trần Duy Luân, Trịnh Phúc Nguyên, Nguyễn Tuấn Dũng, Đào Bá Thành, Nguyễn Anh Tuấn về tội giết người.

Liên quan đến vụ án này có 3 bị can Lê Văn Mẫn, Cao Huy Vũ, Phan Lê Quý Đôn bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Riêng hành vi cố ý gây thương tích 2% đối với Lê Tấn Đức, do nạn nhân rút yêu cầu khởi tố nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự Lê Thanh Tâm cùng đồng bọn về tội danh này.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2017/HSST ngày 27-10-2017 của TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên xử bị cáo Lê Thanh Tâm hình phạt tù chung thân về tội giết người. 

Cùng tội danh này, Trần Duy Luân bị xử phạt 16 năm tù, tổng hợp hình phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích trong một bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 21 năm tù; Trịnh Phúc Nguyên 12 năm tù, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích trong một bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Dũng 11 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn 10 năm tù; Đào Bá Thành 9 năm tù.

Do các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên vụ án được xét xử phúc thẩm. Điều lạ lùng là tại bản án hình sự phúc thẩm số 78/2018/HSPT ngày 5-2-2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng các bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho gia đình người bị hại 2 triệu đồng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm hình phạt cho bị cáo Lê Thanh Tâm từ chung thân xuống 20 năm tù, giảm hình phạt cho Trịnh Phúc Nguyên và Trần Duy Luân mỗi bị cáo 1 năm tù.

Phát hiện dấu hiệu bất thường nên mới đây Viện KSND tối cao đã có quyết định kháng nghị, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy một phần bản án phúc thẩm nêu trên để xét xử lại theo hướng giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Thanh Tâm, Trần Duy Luân và Trịnh Phúc Nguyên.

Hữu Toàn
.
.
.