Bị đòn vì nhờ côn đồ đi đòi nợ

Thứ Ba, 15/12/2015, 08:47
Chiều 14-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Lường Văn Hiệp (21 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương); Lê Hữu Hùng (30 tuổi) và Đặng Viết Thương (31 tuổi), cùng ngụ ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Tháng 8-2015, chị Lê Thị X. (48 tuổi, ngụ ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) có cho người tên M. (ở xã Minh Hưng) vay nhiều lần với tổng số tiền 99 triệu đồng nhưng M. không chịu trả. Do quen biết nên chị X. nhờ Hiệp đòi nợ giùm thì Hiệp đồng ý. 

Ngày 8-12, bọn chúng cùng Nguyễn Văn Tuân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) và Nguyễn Thế Quý (32 tuổi, quê huyện Bá Thước, Thanh Hóa) thuê xe ôtô đi xuống TP Hồ Chí Minh gặp M. để đòi nợ nhưng bất thành. 

Đến ngày 11-12, khi phát hiện thấy chị X. đang có mặt tại nhà bà Văn Thị H. (65 tuổi, ngụ xã Minh Hưng) thì Hiệp, Thương, Hùng, Tuân, Quý yêu cầu chị X. trả số tiền 5 triệu đồng mà các đối tượng bỏ ra thuê xe ôtô, ăn uống đi TP Hồ Chí Minh tìm M. đòi nợ. Do chị X. không đồng ý nên Thương dùng tay tát vào mặt nạn nhân. Thấy vậy, Hùng chửi và tát vào mặt chị X. rồi dùng tay túm tóc nạn nhân dập đầu vào tường.

Chưa dừng lại, đối tượng đe dọa chị X., đúng 5h chiều phải đưa cho nhóm Hùng số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, cả bọn bỏ đi. Chị X. do bị đánh và đe dọa nên đã đến Công an xã Minh Hưng trình báo. 

Khoảng 17h cùng ngày, Thương và Hiệp điều khiển xe máy đến nhà chị X. để lấy tiền. Nhận tiền xong, cả hai ra về thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật. Riêng Tuân và Quý, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đức Mừng
.
.
.