Bị đánh vì nhìn thấy người uống cà phê giống kẻ trộm gà

Thứ Tư, 03/06/2020, 12:42
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bi cáo Phạm Công Dũng (SN 1982, trú 90 Dương Hiến Quyền, TP Nha Trang) 8 năm tù về tội giết người.


Khoảng 14h30’ ngày 20/3/2019 Dũng và Huân (chưa xác định) ngồi uống cà phê tại quán Mê Trang số 18 đường Điện Biên Phủ, TP Nha Trang. Cùng lúc này có Nguyễn Văn Hùng cũng ngồi uống cà phê tại quán.

Bị cáo Phạm Công Dũng tại tòa.

Trong lúc ngồi uống cà phê thì Dũng đi vệ sinh. Khi Dũng quay lại thì thấy Huân bị Hùng dùng mũ bảo hiểm đánh vì Hùng cho rằng Huân giống Hải Bánh là người ăn trộm gà của Hùng nên Dũng lấy một cái xẻng để ở trong quán chạy đến để đánh Hùng. 

Khi đứng đối diện Hùng, Dũng cầm cái xẻng đánh phần lưỡi vào đầu Hùng. Anh Nguyễn Lê Quốc Mỹ là khách trong quán thấy vậy chạy đến can ngăn thì Dũng tiếp tục cầm cán xẻng đánh vào đầu Hùng. 

Khi Hùng ngã xuống thì Dũng cầm cán xẻng đánh vào tay trái của Hùng làm phần lưỡi xẻng rơi xuống đất, Dũng ném cán xẻng và bỏ đi. Hùng được mọi người đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 31%.

Hoàng Phúc
.
.
.