Bị đánh chết vì trộm cắp của người đi lễ

Thứ Tư, 28/06/2006, 08:29
Bị bắt quả tang khi đang móc trộm điện thoại tại Bia Bà, xã Lai Khê, thị xã Hà Đông, Phạm Đức Thành đã bị dân đi lễ đánh hội đồng và thiệt mạng khi được Công an đưa đi cấp cứu.

Sáng 25/6, nhân dân đi lễ tại Bia Bà (xã La Khê, thị xã Hà Đông) bắt quả tang một đối tượng đang móc trộm điện thoại của anh Phạm Quốc Hiếu, trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Một số người đi lễ đã xông vào đánh "hội đồng" rồi sau đó mới giao đối tượng cho Công an xã La Khê xử lý.

Sau đó, lực lượng Công an xã đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tây cấp cứu nhưng đến 12h cùng ngày, đối tượng này đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính người thiệt mạng là Phạm Đức Thành (50 tuổi), trú tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín (Hà Tây).

Hiện vụ việc đang được làm rõ

PV
.
.
.