Bị đâm đứt động tĩnh mạch dẫn đến tử vong do can đánh nhau

Thứ Hai, 08/07/2013, 14:49
Thấy Tùng bực tức lấy dao đòi đâm Hiểu. Anh Sơn liền chạy lại can ngăn thì bị Tùng đâm trúng đùi làm đứt động tĩnh mạch dẫn đến tử vong do sốc mất máu.

TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo yêu cầu tăng án của gia đình bị hại, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Tùng (39 tuổi, ngụ Quảng Nam, tạm trú huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tùng và các anh Ngô Hiểu, Đinh Quốc Long, Đỗ Văn Bốn là đồng hương. Trưa 30/7/2012, cả nhóm ngồi nhậu trong phòng máy lạnh nhưng Hiểu hút thuốc lá nên Tùng không đồng ý dẫn đến hai bên cự cãi. Sau khi nhậu xong, cả nhóm tiếp tục đến quán bida B.M. nằm trên đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình chơi.

Khi vừa đến nơi, Tùng và Hiểu tiếp tục cãi nhau. Lời qua tiếng lại, Tùng bực tức lấy dao đòi đâm Hiểu. Anh Sơn thấy vậy liền chạy lại can ngăn thì bị Tùng đâm trúng đùi làm đứt động tĩnh mạch dẫn đến tử vong do sốc mất máu

H.A.
.
.
.