Bị côn đồ tấn công, xe khách chạy vào trụ sở Công an tỉnh “lánh nạn”

Thứ Ba, 25/12/2012, 14:52
Ôtô khách BKS 36B - 007.57 lưu thông từ hướng huyện Bá Thước về thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tấn công. Vào thời điểm trên, xe khách đang chở khoảng 20 hành khách. Lái xe đã cho xe chạy vào Công an tỉnh Thanh Hoá để "lánh nạn", đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngày 24/12, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết đang tích cực thu thập chứng cứ, điều tra, làm rõ vụ một số đối tượng côn đồ hành hung đập phá xe khách vận tải trên địa bàn.

Trước đó, ôtô khách BKS 36B - 007.57 của nhà xe Thắng Hùng, do anh Cao Duy Hoàng, 22 tuổi, ở thị xã Sầm Sơn điều khiển, lưu thông từ hướng huyện Bá Thước về thị xã Sầm Sơn bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tấn công. Vào thời điểm trên, xe khách đang chở khoảng 20 hành khách.

Lái xe đã cho xe chạy vào Công an tỉnh Thanh Hoá để "lánh nạn", đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bước đầu xác định nguyên nhân do tranh giành khách giữa nhà xe khác chạy cùng tuyến.

Các đối tượng và hung khí gây án.

Được biết, trước đó, tại địa bàn huyện Yên Định, Thanh Hóa cũng đã xảy ra một vụ án tương tự, do tranh chấp địa bàn làm ăn, nên một số đối tượng đã sử dụng súng, dao, bình xịt hơi cay hành hung lái và phụ xe của nhà xe Hùng Thắng.

Theo tài liệu của Công an huyện Yên Định thì do mâu thuẫn trong làm ăn giữa hai nhà xe chạy tuyến Yên Định, Hà Nội nên Nguyễn Văn Xuân, 39 tuổi, trú ở Định Liên, Yên Định đã gọi điện cho Trần Mạnh Duẩn, Lê Hùng Cường, Lê Tiến Quý, Hồ Xuân Hải, Lê Quốc Việt, đều trú ở huyện Yên Định đến nhà mình để "nhờ" cả bọn đem theo dao, lê "đi có tí việc".

Trên đường đi chúng rủ thêm Nguyễn Xuân Dũng và Bùi Ngọc Sơn đem theo súng col quay và súng bắn điện, bình xịt hơi cay để tìm lái và phụ xe của nhà xe Hùng Thắng hành hung. khi gặp 3 anh Lương Trọng Soái, Vũ Thanh Việt và Hoàng Thanh Giang (là lái và phụ xe của nhà xe Hùng Thắng) cả bọn đã dùng hung khí làm 3 nạn nhân trên bị thương nặng rồi bỏ trốn...

Đến nay, Công an huyện Yên Định đã làm rõ 8 đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép

Phương Thủy
.
.
.