Bị chém vì… ngồi nhậu đội mũ

Thứ Ba, 08/11/2016, 17:28
Trong lúc nhậu, nhớ lại chuyện bạn nhậu không nghe lời, Chau Siênl liền lấy một cây búa chém hai nhát vào đầu bạn rồi bỏ chạy. 

Ngày 8-11, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Chau Siênl (16 tuổi, trú tại ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang) 3 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 12h ngày 4-2, Chau Sâm Ma Ra (15 tuổi, trú tại địa phương) cùng với Chau Siênl và một số người khác uống rượu tại nhà chị Neang Nhây (ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên). Trong lúc uống rượu, Siênl thấy Ra đội mũ nên kêu bỏ mũ xuống, nhưng anh này không đồng ý.

Bị cáo Siênl trước vành móng ngựa. 

Sau khi uống hết 2 lít rượu, Siênl tiếp tục uống bia với Chau Pha La, còn mọi người đi ngủ. Uống hết 10 chai bia, Siênl “bỗng” nhớ lại chuyện Ra không nghe lời bỏ mũ xuống, nên lấy cây búa dài 32cm đến chỗ Ra nằm ngủ phang hai nhát vào đầu rồi bỏ chạy về nhà kể với mẹ.

Hay tin, mẹ Siênl chạy đến cùng mọi người đưa Ra đi cấp cứu kịp thời. Ngày 12-2, Ra xuất viện với tỷ lệ thương tật 25%. Ngày 26-7, Chau Siênl bị khởi tố, điều tra. Trong quá trình điều tra, gia đình Chau Siênl đã bồi thường 11 triệu đồng tiền chi phí điều trị cho gia đình Chau Sâm Ma Ra.

Theo kết luận giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an), độ tuổi của Chau Siênl tại thời điểm giám định (tháng 5-2016) khoảng 16 tuổi.

Tiến Tầm
.
.
.