4 lần hầu toà, lãnh 14 năm 9 tháng tù giam

Thứ Tư, 12/12/2018, 17:54
Sau khi được tha tù vào năm 2014, Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) gây ra vụ cướp ở Kiên Giang, rồi bỏ trốn. Trong thời gian bị truy nã, Dũng gây ra tiếp 14 vụ cướp khác tại Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Ngày 12-12, TAND TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Dũng thừa nhận do cờ bạc rồi dẫn đến nợ nần. Dũng không có tiền trả nợ nên đã nghĩ đến việc đi cướp giật tài sản của người khác để lấy tiền trả nợ và nướng vào các sới bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 7-2017, Dũng điều khiển xe máy trên các tuyến đường trong nội ô TP Vĩnh Long vờ hỏi thăm rồi cướp điện thoại di động của nạn nhân. 

Bị cáo tại phiên toà.

Dũng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật, với tổng giá trị gần 14 triệu đồng. Trước đó, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản. 

TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt 6 năm tù. Tổng cộng hình phạt, bị cáo phải chấp hành cho 4 bản án là 14 năm 9 tháng tù giam. 

Dũng từng có tiền án cùng về tội danh trên và bị TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt 2 năm tù. Mãn hạn tù, ngày 21-12-2014, Dũng gây ra vụ cướp tại xã Bình An (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị cơ quan điều tra truy nã. Trong thời gian lẩn trốn, từ tháng 4 đến tháng 8-2017, Dũng tiếp tục gây ra 14 vụ cướp khác tại Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Như Anh
.
.
.