Bị can thứ 2 trong vụ PMU18 được tại ngoại

Thứ Sáu, 05/10/2007, 09:46

Tin từ Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Thân chủ của luật sư Phạm Hồng Hải là bị can Bùi Thu Hạnh (em gái nguyên Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng) vừa được Viện KSND tối cao cho phép tại ngoại sau 14 tháng bị bắt tạm giam.

Bị can Bùi Thu Hạnh là người thứ 2 sau nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại.

Tại vụ án liên quan tới một loạt những sai phạm về quản lý kinh tế tại PMU18, Bùi Thu Hạnh bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" (theo quy định tại Điều 278-BLHS).

Ngày 28/7/2006, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14, Bộ Công an) đã bắt tạm giam và khám xét nhà riêng của bị can Hạnh.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/1999 đến tháng 2/2006, lợi dụng cương vị Chánh Văn phòng tư vấn giám sát của dự án nâng cấp cải tạo QL18, em gái Bùi Tiến Dũng đã có hành vi nâng khống chứng từ, làm trái quy định về quản lý kinh tế... để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, bị can Bùi Thu Hạnh được đánh giá là có thái độ khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, tự giác nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để khắc phục hậu quả nên được xem xét cho tại ngoại trong khi chờ vụ án đưa ra xét xử.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can: Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Bùi Thu Hạnh cùng 6 đồng phạm khác về các tội: Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản

TTX
.
.
.