Bị bắt vì nuôi "cẩu tặc"

Thứ Bảy, 12/11/2011, 11:56
Với danh nghĩa thu gom chó, Nga nuôi nhiều đối tượng, sắm dụng cụ để thực hiện câu trộm chó trên địa bàn tỉnh Nghệ An suốt thời gian qua.

Chiều 9/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khám nhà đối tượng Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Qua khám xét nhà Nga, đã thu được một số dụng cụ dùng để cung cấp cho các đối tượng đi câu trộm chó gồm: 10 cuộn băng dính màu đen, 4 dao quắm dài từ 1-1,5m; 3 cần câu trộm chó, 2 lồng sắt đựng chó; hơn 10 bộ quần áo, 3 viên thuốc màu trắng nghi là chất làm bả chó; một kẹp bắt chó...

Theo Thượng tá Trần Đình Thông, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, đối tượng Nga là chủ chòm, đầu mối chuyên cung cấp các dụng cụ để đi trộm chó. Nga vừa là đối tượng nuôi bọn cẩu tặc, vừa thu gom chó...

CQĐT cũng cho biết, suốt thời gian qua đã có 21 đối tượng từng "làm thuê" cho Nga, thực hiện hàng trăm vụ trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này đã câu trộm khoảng hơn 200 con chó trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga về tội danh "tiêu thụ tài sản trộm cắp"

Quỳnh Thương
.
.
.