Bị bắt vì đòi tiền chuộc ví

Chủ Nhật, 15/03/2015, 10:24
Hồ yêu cầu anh Hải chuộc lại ví với số tiền 3 triệu đồng, khi đang nhận tiền thì Hồ bị Công an bắt giữ.

Chiều 14/3, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa bắt giữ Nguyễn Long Hồ (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) nhận được cuộc điện thoại của Hồ nói đã nhặt được ví có tiền và giấy tờ của anh Hải đã làm rơi ngày 21/2 ở quán Vivu (thuộc địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một).

Hồ yêu cầu anh Hải chuộc lại với số tiền 3 triệu đồng, nếu không Hồ sẽ vứt bỏ hết giấy tờ trong đó. Do trong ví toàn những giấy tờ quan trọng nên anh Hải đồng ý theo lời đề nghị của Hồ đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Khi Hồ đang nhận 3 triệu đồng từ anh Hải để chuộc lại ví giấy tờ tại quán cà phê Mộc, phường Chánh Nghĩa thì bị Công an bắt giữ.

L.Ánh
.
.
.