Bắt quả tang đối tượng dùng giấy tờ giả thế chấp vay tiền

Thứ Ba, 03/01/2017, 16:36
Ngày 3-1, Công an TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ, xác minh đối với Trần Ngọc Vững (32 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) để tiếp tục làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 31-12-2016, Vững cùng với ông N.V.A (ngụ tại quận Ninh Kiều) đến Phòng Công Chứng số 1 (TP Cần Thơ) nộp hồ sơ xin công chứng việc thế chấp căn nhà trên đường 3-2 (phường Hưng Lợi).

Theo giấy tờ này, ông Vững đứng chủ quyền, kèm theo toàn bộ các giấy tờ tùy thân có liên quan như: CMND, hộ khẩu để vay ông A số tiền 1 tỷ đồng. 

Người đàn ông mang giấy tờ giả đến thuế chấp để vay tiền.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị làm giả.

Còn ông A đã được người quen cảnh báo nên nghi ngờ giấy tờ mà ông Vững đang làm thủ tục thế chấp là giả nên trình báo với cơ quan chức năng.

Sau khi ông Vững làm thủ tục công chứng việc thế chấp và đang nhận trước của ông A 100 triệu đồng thì lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang

. Bước đầu qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ hồ sơ như giấy chủ quyền nhà, CMND, hộ khẩu đứng tên ông Vững đem đến phòng Công chứng  để chứng thực đều là giả.

Văn Vĩnh
.
.
.