Bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát

Thứ Hai, 01/12/2008, 09:37
Đang chạy chiếc xe SH vừa lấy trộm ở Lạng Sơn về Hà Nội, Minh đã bị lực lượng CSGT Tùng Diễn (Lạng Sơn) phát hiện và bắt giữ. Trong xe SH, Minh còn tàng trữ vũ khí và ma túy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy, tài sản. Bọn trộm thường nhằm vào những chiếc xe máy tay ga đắt tiền.

Hồi 20h30' ngày 10/11, Chị Nguyễn Diệu Linh, 26 tuổi, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng đi chiếc xe Honda SH màu đen BKS 12F9-6988 đến 270 đường Trần Đăng Ninh cũng bị kẻ gian lấy mất.

Qua tuần tra kiểm soát, Trạm CSGT Tùng Diễn (Lạng Sơn) đã phát hiện một thanh niên đi xe SH màu đen không gắn biển số chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Lập tức, Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi.

Khi đến Km 90+300 QL 1A, thuộc địa phận xã Minh Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn), Tổ công tác đã dùng xe ôtô áp sát xe đối tượng vào lề đường. Đối tượng ngoan cố không dừng lại mà lao xe thẳng vào hộ lan rồi nhảy xuống taluy đường hòng tẩu thoát.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Thượng sỹ Hoàng Công Chuyền đã lao theo để bắt giữ đối tượng. Sau 5 phút truy đuổi, đối tượng đã bị bắt giữ.

Khi đưa về trụ sở Công an, hắn khai tên là Nguyễn Trọng Minh, 36 tuổi, trú tại thôn Vụ Nông (Đại Bản, An Dương, Hải Phòng), đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét trong người Minh, tổ công tác thu giữ 6 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 dùi cui điện, 1 gói nhỏ ma tuý ketamine.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy này trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.      

Ng.Thái - V.Dũng

Ng.Thái - V.Dũng
.
.
.