Bắt quả tang 2 vụ trộm

Thứ Tư, 11/03/2015, 17:07
Sau khi trộm xuồng, Hải không biết khởi động máy nên dùng cây dầm chèo xuồng rời khoảng hiện trường được khoảng 1km thì bị bắt…

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Tân Bình) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya ngày 10/3, Hải có hành vi trộm chiếc xuồng câu lưới cùng với máy Honda 5,5 mã lực của gia đình ông Nguyễn Văn Suông neo đậu tại nhánh sông Tiền (thuộc ấp Hạ, xã Tân Bình).

Nguyễn Văn Hải và Quang Vĩnh Kiều tại cơ quan điều tra.

Sau khi trộm, Hải không biết khởi động máy nên dùng cây dầm chèo xuồng rời khoảng hiện trường được khoảng 1km thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Bản thân Hải có 1 tiền án về tội trộm cắp, vừa mới ra tù tiếp tục tái phạm.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc cho biết, vừa bắt khẩn cấp Quang Vĩnh Kiều (25 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm xe.

Khi phát hiện chị Hồ Thị Thanh Trang dựng xe mô tô BKS 66S1-166.06 trước quán ăn trên địa bàn phường 1, Kiều dùng đoản bẻ khóa nổ máy xe tẩu thoát.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi gây án, Kiều tẩu thoát đến địa phận huyện Bến Lức (tỉnh Long An) thì bị Công an TP Châu Đốc phối hợp với lực lượng địa phương bắt giữ.

Thanh Phong - Hoàng Việt
.
.
.