Bị bắt cóc lúc nửa đêm vì trót vay nợ tín dụng đen

Thứ Bảy, 19/09/2015, 08:08
Gần 1h ngày 4/4, chị Nguyễn Thu H., vợ anh Hoàng Văn Phong, trú tại thôn Bông, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) hớt hải tới Công an huyện Hữu Lũng trình báo về việc cách đó ít phút, anh Phong bị một nhóm đối tượng xông vào nhà, đánh đập, dùng dây điện trói đưa lên xe ôtô chở đi đâu không rõ.
Từ nguồn thông tin ít ỏi gia đình nạn nhân cung cấp, ngay trong đêm, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hữu Lũng khẩn trương truy tìm anh Phong cùng nhóm đối tượng trên. Xác minh nhanh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra nắm được, gần đây anh Phong có vay nợ của một hiệu cầm đồ ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Nhận định rất có thể vụ bắt cóc liên quan đến việc vay nợ, nên một tổ công tác Công an huyện Hữu Lũng đã khẩn trương lên đường tới huyện Võ Nhai để xác minh vụ việc. Cùng lúc này, biết Công an huyện Hữu Lũng đã lần ra manh mối, đang có mặt tại Thái Nguyên để truy tìm, các đối tượng bắt cóc đã tự thả anh Phong, sau hơn 1 ngày giam lỏng tại nhà của một đối tượng trong nhóm.

Được cơ quan điều tra triệu tập, anh Hoàng Văn Phong trình báo, gần đây do cần vốn làm ăn, anh có vay 50 triệu đồng của Phạm Đức Thắng, 30 tuổi, chủ một hiệu cầm đồ ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với mức lãi suất gần 40%/tháng. Trung bình mỗi tháng, anh Phong phải trả cho Thắng gần 20 triệu đồng tiền lãi, chưa kể tiền gốc phải trả. Sau khi đã trả được 30 triệu đồng tiền lãi thì anh Phong không còn khả năng trả nợ. Mấy lần gọi điện đòi nợ anh Phong không được, đêm 4/4, Thắng đã cùng 6 gã đàn em đánh 2 xe ôtô từ huyện Võ Nhai sang huyện Hữu Lũng, tìm đến nhà anh Phong để “thúc” nợ.

Sau khi thả anh Phong về, biết việc tổ chức bắt giữ anh Phong để ép trả nợ đã bại lộ, ngày 11/4, Phạm Đức Thắng cùng với gã đàn em Dương Văn Hiếu, 26 tuổi, tới cơ quan điều tra đầu thú, 5 đối tượng còn lại rủ nhau bỏ trốn.

Ngày 13/4, sau khi củng cố chứng cứ và lấy lời khai của Phạm Đức Thắng và Dương Văn Hiếu, cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng này để  điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với 5 đối tượng: Nông Văn Hiếu, 24 tuổi; Vũ Hồng Quyết, 38 tuổi; Lê Anh Sơn, 26 tuổi; Phạm Văn Thắng, 19 tuổi và Đàm Văn Xô, 25 tuổi, tất cả đều có HKTT tại Võ Nhai, Thái Nguyên.

Gần 5 tháng sau khi gây án, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngày 14/9, cả 5 đối tượng có quyết định truy nã trong vụ bắt giữ người trái pháp luật trên đã cùng nhau đến cơ quan điều tra Công an huyện Hữu Lũng đầu thú.

Tâm Phạm
.
.
.