Điều khiển xe máy đi "giao" gần 4.000 viên thuốc lắc thì bị Công an "tóm"

Thứ Sáu, 16/08/2019, 17:26
Thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi, CSGT ra hiệu cho đối tượng dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy, CSGT đuổi theo bắt được phát hiện đối tượng chở theo túi nilon có chứa gần 4.000 viên thuốc lắc.


Ngày 16-8, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Văn Vĩnh (Sn 1983, quê Bến Tre) cùng tang vật gần 4.000 viên thuốc lắc cho Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trưa 15-8, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Chợ Lớn tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu ông Buông, quận 6, TP Hồ Chí Minh thì phát hiện Vĩnh điều khiển xe máy BKS 59 P2- 510.67 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Vĩnh tại Cơ quan Công an

Khi thấy CSGT ra hiệu cho dừng xe thì  đối tượng Vĩnh tăng ga bỏ chạy, tổ CSGT lập tức truy đuổi. 

Cùng thời điểm này, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an quận 6 đang theo dõi Vĩnh, phát hiện Vĩnh bỏ chạy nên bám theo.

Khi đến trước số 149, Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, 2 tổ công tác đã phối hợp khống chế được Vĩnh. Khám xét trong người và xe của Vĩnh, 2 tổ công tác phát hiện túi nilon chứa 3.950 viên nén (thuốc lắc) có trọng lượng hơn 1,1kg nên đưa về trụ sở.

Bước đầu Vĩnh khai lấy số thuốc lắc trên từ một đối tượng trên đường Phan Huy Ích, phường, quận Gò Vấp đem giao cho một đối tượng ở trung tâm thành phố, trên đường vận chuyển số thuốc lắc này, Vĩnh bị 2 tổ công tác truy bắt.

Hiện Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án.


Ngọc Lam
.
.
.