9 năm tù cho đối tượng bênh vợ, bắn người trọng thương

Thứ Năm, 14/11/2019, 16:48
Vợ đang mang thai bị đe doạ đạp cho ngã xe, tức giận chồng xách súng  bắn trọng thương kẻ đe doạ vợ mình.


Ngày 14/11, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lượm và Phan Văn Hoàng có mâu thuẫn với nhau. Hoàng nhiều lần tìm, chặn đường đánh Lượm khiến đối tượng phải trốn ra Nha Trang.

Nguyễn Văn Lượm dời tòa sau khi bị tuyên án

Để bắt Lượm lộ diện, Hoàng dọa sẽ xô người vợ đang mang thai của Lượm ngã xe. Nghe được tin đó, Lượm đã nảy sinh ý định bắn Hoàng. 

Tối 12/9/2018, Lượm lấy khẩu súng, đối tượng nhặt được trước đó, giấu trước bụng rồi đi tới nhà Hoàng. Tại đây, Lượm bắn Hoàng 3 phát, trong đó có một phát trúng vào bụng. Hoàng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, kết quả giám định thương tích 36%. Riêng Lượm bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Ngoài ra, Lượm còn có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tuy nhiên, qua giám định vỏ đạn, đầu đạn tại hiện trường, cùng khẩu súng tang vật không phải thuộc nhóm vũ khí quân dụng nên Cơ quan điều tra không khởi tố Lượm về tội danh này.

Bùi Phan
.
.
.